Địa ốc 24h: Giá đất dọc bờ sông Hàn tăng chóng mặt, người trẻ 'nín đẻ' mua nhà

Đất vàng dọc bờ sông Hàn, Đà Nẵng tăng chóng mặt; Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ làm 1km đường mẫu, rà soát chi phí xây dựng; TS.Trần Du Lịch cho rằng đô thị phải “sống” bằng thuế bất động sản,... là những thông tin bất động sản nổi bật nhất ngày 14/10.

TS.Trần Du Lịch: Đô thị phải “sống” bằng thuế bất động sản

TS. Trần Du Lịch, nguyên Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM cho rằng, một trong những vấn đề của thị trường bất động sản là giá đất đô thị. Chúng ta không thể nào mua đất 02 lần như hiện nay. Không có lý do gì căn nhà trị giá 4 triệu USD đóng thuế 1 năm chỉ vài trăm USD. Đô thị phải “sống” bằng đóng thuế bất động sản. Ở các nước khác, những người có tiền mua nhà 1-2 triệu USD nhưng người ta không mua không phải vì không có tiền mua, chủ yếu họ lo không đủ thu nhập để đóng thuế nhà hàng năm. ( Xem tiếp )

Thủ tướng yêu cầu 3 Bộ làm 1km đường mẫu, rà soát chi phí xây dựng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Cụ thể, để đánh giá chi phí xây dựng thực tế các công trình giao thông đường bộ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn một số dự án đầu tư xây dựng đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1km đường. ( Xem tiếp )

Lẽ ra phải đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam cách đây 20 năm!

Bộ Giao thông vận tải vừa trình Chính phủ đề án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hà Nội - TP.HCM với tổng chiều dài 1.372 km.

Nêu quan điểm về vấn đề này với BizLIVE, ông Huỳnh Thế Du – giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho rằng, đáng lẽ ra dự án này phải được làm cách đây 20 năm.

“Bây giờ làm quá trễ rồi. Sau 30 năm đổi mới mà chúng ta vẫn chưa xây dựng được hệ thống đường bộ cao tốc từ Bắc chí Nam… Do vậy cần phải làm ngay và làm thật nhanh”, ông Du nói. ( Xem tiếp )

Đà Nẵng: Đất vàng dọc bờ sông Hàn tăng chóng mặt

Nằm ngay sát bờ sông Hàn (cuối đường Trần Hưng Đạo nối dài), một số dự án khu phức hợp ven sông Hàn của nhiều doanh nghiệp lên cơn sốt ngay từ thời điểm dự án hầm chui vượt sông Hàn được bàn thảo.

Theo tìm hiểu tại một dự án đất nền nằm cách hầm chui qua sông Hàn 150m, được biết từ đầu tháng 5/2016, giá công bố thời điểm đó vào khoảng 5 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn bốn tháng, giá thị trường đã tăng lên 6 tỷ đồng/căn. ( Xem tiếp )

Muốn mua nhà người trẻ phải “nín đẻ”

Nhiều chuyên gia cho rằng với mức thu nhập hiện tại những người trẻ trong độ tuổi 25-35 cần phải cắt giảm phần lớn việc sử dụng dịch vụ hay thú vui khác nếu muốn sở hữu nhà.

Chia sẻ quan điểm, bà Đỗ Thu Diễm, Giám đốc điều hành Công ty bất động sản Vietcomreal cho rằng, để sở hữu nhà không chỉ cắt giảm những thú vui mà cả việc sinh con trong thời gian này cũng không nên. Vì ngoài áp lực tài chính thì người trẻ còn bị chi phối bởi quá nhiều vấn đề khác nếu sinh con. ( Xem tiếp )

Hà Nội sắp xây làng sinh thái rộng hơn 16ha tại Sóc Sơn

UBND TP Hà Nội vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 làng sinh thái đồi Gia Nông rộng 16,4 ha tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn.

Theo quyết định, quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 164.396,6m2 (16,4ha). Khu đất lập quy hoạch có chức năng là đất rừng phòng hộ và đất du lịch, nằm ngoài ranh giới phát triển đô thị Sóc Sơn, thuộc cụm du lịch núi Sóc - hồ Đồng Quan. Việc khai thác sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ phục vụ du lịch nghỉ dưỡng thực hiện theo quy định. ( Xem tiếp )

Hoàng Hà

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/dia-oc/dia-oc-24h-gia-dat-doc-bo-song-han-tang-chong-mat-nguoi-tre-nin-de-mua-nha-2081923.html