Đi xe máy vào cao tốc - hành vi 'đánh đu' với tử thần

Luật Giao thông đường bộ đã nghiêm cấm hành vi đi mô tô, xe gắn máy vào cao tốc. Nghị định 123 cũng đã nâng đáng kể mức xử phạt đối với hành vi này. Thế nhưng, nhiều người vẫn cố tình vi phạm bất chấp nguy hiểm, gây bất an cho người điều khiển ô tô.

Ngày 5/5, một cô gái trẻ sinh năm 2001 điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long không may bỏ mạng sau khi va chạm với ô tô khách. Những vụ việc như thế này năm nào cũng xảy ra, thế nhưng nhiều người điều khiển xe máy vẫn chứng nào tật đấy.
Và đây chính là những hình ảnh không khó để bắt gặp tại cao tốc Đại lộ Thăng Long mỗi khung giờ cao điểm.

Cao tốc Đại lộ Thăng Long dài 30km, đi qua 2 quận và 3 huyện của TP Hà Nội và có rất nhiều điểm ra, vào, giao cắt, hầm chui. Vì vậy, tình trạng người dân ven đô đi vào làn đường dành riêng cho ô tô thường xuyên xảy ra.

Theo các chuyên gia, xử phạt chỉ là giải pháp xử lí phần ngọn, về lâu dài cần xem xét lại việc tổ chức giao thông trên tuyến này cho phù hợp.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người điều khiển xe máy không vì bất cứ lí do gì mà di chuyển vào làn đường cao tốc. Các phương tiện di chuyển không đồng tốc là nguyên nhân chính dẫn đến dẫn đến những vụ tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Khánh An Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/di-xe-may-vao-cao-toc-hanh-vi-danh-du-voi-tu-than