Đi xe máy đến chở bé gái đến quán quan hệ

Thanh niên đi xe máy đến nhà bé gái rồi chở bé gái đến quán của mình để quan hệ.

Đối tượng dùng vũ lực giao cấu trái ý muốn với bé gái là Phó Văn Nguyên (23 tuổi, trú tại thôn Lán Dè, xã Vũ Oai, Hoành Bồ, Quảng Ninh. Nạn nhân là Vũ Thị Yến (tên đã thay đổi) 13 tuổi, trú cùng địa phương với Nguyên.

Theo đó khoảng 21h ngày 23/5, Phó Văn Nguyên đi xe máy đến nhà và chở cháu Yến đến quán của Nguyên tại thôn Chợ, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ. Tại đây, Nguyên đã dụ dỗ và dùng vũ lực quan hệ tình dục trái ý muốn của cháu bé.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh GĐXH).

Sự việc sau đó đã được cháu Yến kể lại với gia đình. Biết chuyện, gia đình đã làm đơn trình báo công an.

Nhận được trình báo, Công an huyện Hoành Bồ đã khẩn trương điều tra, xác minh đồng thời vận động đối tượng Nguyên ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi ép cháu Yến giao cấu ngoài ý muốn.

Hiện, Công an huyện Hoành Bồ đã tạm giữ đối tượng để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Nguyệt(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/di-xe-may-den-cho-be-gai-den-quan-quan-he-3336192/