Đi tìm năng lượng tích cực cho tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt trước trận cuối cùng gặp Iraq tại Asian Cup 2023. Đây là lúc thầy trò huấn luyện viên Troussier cần tích lũy nguồn năng lượng tích cực.

Sau khi tuyển Việt Nam bị loại sớm tại Asian Cup 2203, nhiều ý kiến tiêu cực đã dành cho đội tuyển Việt Nam, nhất là với cá nhân huấn luyện viên Troussier. Đây là điều trái ngược hoàn toàn so với trận thua Nhật Bản trước đó. Huấn luyện viên người Pháp từ chỗ có thêm sự ủng hộ đã trở lại trạng thái như trước khi bước vào giải đấu. Như chính ông đã từng cảm nhận rằng: “Tôi có đọc bình luận, 80% người hâm mộ không ủng hộ tôi và đội tuyển Việt Nam”.

Sau trận thua Indonesia, nhiều ý kiến từ dư luận đã muốn ông Troussier mất việc. Có thể lúc này, ông thầy người Pháp cảm nhận được rằng, số phần trăm không ủng hộ ông còn cao hơn 80%. Thậm chí, bầu Đức cũng lên tiếng ý kiến về quan điểm lựa chọn huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam. Và thật trùng hợp khi lúc này, người cũ được dư luận nhắc lại là huấn luyện viên Park Hang-seo lại đang trong tình trạng “thất nghiệp”.

Tuyển Việt Nam cần nguồn năng lượng tích cực. Ảnh: VFF

Nhìn tổng thể, đó đều là những nguồn năng lượng thiếu tích cực. Và nó diễn ra ngay trước thềm trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước Iraq. Trận đấu dù không còn ý nghĩa với tuyển Việt Nam tại giải đấu nhưng lại có ý nghĩa với cá nhân huấn luyện viên Troussier. Bởi chỉ cần thua thêm một trận (nguy cơ cao), dư luận sẽ có tăng thêm những nguồn năng lượng tiêu cực. Thậm chí, có thể xảy ra cả một diễn đàn tranh luận, tẩy chay huấn luyện viên người Pháp.

Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam không chỉ thất bại ở một giải đấu mà còn thất bại trước chính các đối thủ ở tầm khu vực Đông Nam Á. Trận thua Indonesia khiến tuyển Việt Nam đánh mất vị thế vốn có dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, tuyển Thái Lan ở giải đấu này lại đang chơi thăng hoa và có cơ hội lớn soán ngôi vị số 1 Đông Nam Á mà tuyển Việt Nam đnah nắm theo bảng xếp hạng FIFA.

Đó là khó khăn kép mà thầy trò huấn luyện viên đang đối mặt. Đây là lúc mà tuyển Việt Nam cần phát huy tinh thần “không bỏ cuộc”. Trong buổi tập gần nhất, trong lời chia sẻ với các học trò, HLV Philippe Troussier cho biết, một người ở độ tuổi 70 và gần như đã có đầy đủ mọi thứ như ông, nhưng vẫn luôn giữ động lực cho mình để tiếp tục làm việc, vẫn hàng ngày dốc hết sức mình để đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, ông mong rằng, các cầu thủ đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, trước hết là để phát triển bản thân, sau đó là biến những khát vọng, những hoài bão trở thành hiện thực. Không có con đường nào đến vinh quang mà lại dễ dàng cả.

Chiến thắng là nhiệm vụ khó khăn với tuyển Việt Nam ở thời điểm mà họ không còn cơ hội đi tiếp. Trận đấu với đội tuyển Iraq sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới. Về lực lượng, đội tuyển đã có sự trở lại của tiền đạo trẻ Đình Bắc. Tuy nhiên, hai cầu thủ bị chấn thương trong trận đấu với Indonsia là Tuấn Hải và Văn Tùng vẫn đang tập hồi phục dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu.

Ở chặng đường phía trước, tuyển Việt Nam gặp lại Indonesia và Iraq tại Vòng loại World Cup 2026, lần lượt vào tháng 3 và tháng 6 tới. Do đó, trận đấu với Iraq sẽ là cơ hội để các cầu thủ được trao thêm cơ hội thể hiện, tích lũy. Đó không chỉ là chuyên môn mà còn là nguồn năng lượng tích cực hơn. Bởi mọi sự chỉ trích thời điểm hiện tại sẽ mang đến những áp lực không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Troussier.

Bóng đá cũng có những giai đoạn trầm lắng sau ánh hào quang. Có thể ông Troussier chưa thành công ngay lập tức nhưng những gì ông đang xây dựng có cơ sở để hy vọng. Xét ở một góc độ nào đó, tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách quá xa với đấu trường châu lục. Với tiềm lực hiện tại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận kiên trì để xây nền móng.

Tuyển Thái Lan đang hướng đến top 100

Tuyển Thái Lan hòa Oman trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại vòng bảng Asian Cup 2023. Dựa trên công thức tính điểm của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ được cộng thêm 3,98 điểm. Như vậy, Thái Lan sẽ có tổng 1.198,86 điểm và vươn lên vị trí thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, sau 2 lượt trận vòng bảng, tuyển Việt Nam bị trừ 29,73 điểm, bao gồm 6.47 điểm trận gặp Nhật Bản và 23,26 điểm trận gặp Indonesia. "Những chiến binh sao Vàng" chỉ còn 1.205,9 điểm và hơn Thái Lan 7,04 điểm.

Người hâm mộ Thái Lan tỏ ra tiếc nuối, bởi nếu đánh bại Oman ở trận đấu vừa qua, "Voi chiến" đã có thể soán ngôi số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam khi được cộng đến 21,48 điểm và vươn lên vị trí thứ 97. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan sẽ chạm trán với Saudi Arabia. Nếu thắng đối thủ này, thầy trò huấn luyện viên Ishii Masatada vẫn có cơ hội vượt qua Việt Nam. Trong trường hợp thua trận, họ phải chờ đến kết quả ở vòng 1/8 Asian Cup hoặc các trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Trước đó, tuyển Việt Nam từng vượt qua Thái Lan để giành vị trí số 1 Đông Nam Á từ tháng 12.2017 và duy trì đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Việt Nam cũng luôn nằm top 100 FIFA dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ tháng 11.2018.

Dù vậy, dưới thời huấn luyện viên Troussier, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị đối thủ soán ngôi. Đây là điều đáng buồn, bởi có thời điểm khoảng cách giữa 2 đội là rất xa nhau trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo CAND

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/the-thao/212572/di-tim-nang-luong-tich-cuc-cho-tuyen-viet-nam