Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An bị xả rác bừa bãi

Thời gian gần đây, khu vực Giếng Ông, Giếng Bà (thôn Hảo Sơn) thuộc Di tích quốc gia hệ thống giếng cổ Gio An, xã Gio An, huyện Gio Linh bị một số khách du lịch và người dân địa phương thiếu ý thức xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Rác thải vứt bừa bãi, không được thu dọn tại khu vực Giếng Bà - Ảnh: Trần Tuyền

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 24/7, tại khu vực Giếng Bà, mặc dù phía trên bia đá có thùng đựng rác và bảng nội quy ghi rõ yêu cầu giữ gìn vệ sinh chung nhưng sát mép giếng là một đống rác với nhiều vỏ hộp xốp đựng thức ăn, túi ni lông, hộp nhựa, ống nhựa, que tre, hộp giấy... Lớp rác phía dưới đã bị đốt cháy đen, chứng tỏ đống rác này đã tồn tại từ lâu.

Gần Giếng Bà là Giếng Ông. Xung quanh khu vực này, mặc dù không có đống rác lớn như ở Giếng Bà nhưng có nhiều vỏ hộp sữa, túi ni lông, bao bì đựng đồ ăn nhanh nằm rải rác khắp các kẽ đá, bờ ruộng. Một số khách du lịch đến đây khi thấy rác thải khắp nơi đã tỏ ý thất vọng và nhanh chóng rời đi. “Trước đây, gia đình tôi đã từng đến Gio An để mua rau liệt (xà lách xoong) và ngắm hệ thống giếng cổ. Hôm nay, tranh thủ ngày cuối tuần chúng tôi đưa các con đến đây để vui chơi, thư giãn nhưng thấy khu vực Giếng Bà và Giếng Ông rác thải nhiều, rất mất vệ sinh”, chị Nguyễn Thị Châu, khách du lịch đến từ TP. Đông Hà nói.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Gio An Nguyễn Văn Song cho biết: “Rác thải tại khu vực Giếng Ông, Giếng Bà là do một số khách du lịch và người dân địa phương xả bừa bãi ra môi trường. Thời gian qua, xã có hỗ trợ cho mỗi thôn 100 nghìn đồng/tháng để bảo vệ môi trường, thu gom rác thải tại khu vực giếng cổ nhưng hiệu quả không cao.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiến hành triển khai quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị hệ thống các công trình khai thác nước cổ Gio An. Vì thế, chính quyền địa phương không thể thành lập các tổ bảo vệ môi trường mà chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân là chính”.

Hệ thống giếng cổ Gio An không chỉ là di tích cấp quốc gia mà còn là một địa điểm du lịch giàu tiềm năng. Vì vậy, chính quyền các cấp cần có giải pháp kịp thời để bảo vệ môi trường xung quanh khu vực hệ thống giếng cổ. Về phía người dân và khách du lịch cũng cần nâng cao nhận thức, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra môi trường.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/di-tich-quoc-gia-he-thong-gieng-co-gio-an-bi-xa-rac-bua-bai/178575.htm