Di tích quốc gia đặc biệt chùa Giám nguy cơ đổ sập

Nằm trong cụm di tích quốc gia đặc biệt, ngôi chùa Giám gắn với đại danh y Tuệ Tĩnh lưu giữ nhiều cổ vật, bảo vật đang xuống cấp nghiêm trọng.

Những ngày cuối tháng 7/2023, có mặt tại chùa Giám (ở thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) PV Báo Giao thông ghi nhận, tại nhà tổ, 7 gian tiền đường, hai dãy hành lang... đã bị tụt mái ngói tạo ra những khoảng trống. Mỗi khi mưa, nước trút thẳng xuống các ban, bệ, tượng thờ gây bong tróc.

Lối vào tòa Cửa Phẩm - nơi có bảo vật quốc gia Cửu phẩm Liên Hoa được chặn bởi ghế dài do tòa nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

Khu vực nhà phẩm, nơi đặt bảo vật quốc gia Cửu phẩm Liên Hoa phải gia cố bằng cột sắt chống đỡ. Công trình này hình vuông, có bốn mặt giống nhau, cao ba tầng, 12 mái, hệ thống xà kẻ góc hầu hết bằng gỗ lim. Phía bên trong, bảo vật quốc gia Cửu phẩm Liên Hoa không quay được nữa, lớp sơn son thiếp vàng đã phai mờ theo thời gian.

Các bức tượng La Hán nứt, hỏng nhiều chi tiết như chân tay, tai, đầu... có bức tượng đã gẫy rời tay, phải gắn lại. Tường của các tòa tiền đường, nhà tổ, nhà phẩm đều xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ở khu vực sân chùa có những đống gạch, khung thép để ngổn ngang.

Nhiều cột sắt được sử dụng để chống sập tại các công trình trong khuôn viên chùa Giám.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Định Sơn cho biết, trước tình trạng xuống cấp của di tích chùa Giám, địa phương đã khảo sát rồi dùng những cột sắt để chống sập một số công trình.

“Trong tháng 9 này, cơ quan chức năng sẽ họp để công bố phương án trùng tu những hạng mục xuống cấp của chùa Giám. Đây là ngôi chùa cổ, có lịch sử lâu đời nên việc tu bổ di tích phải hết sức thận trọng, cần phải đánh giá kỹ cái gì cần giữ lại, cái gì cần thay thế”, ông Thanh nói.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Cẩm Giàng, địa phương đã báo cáo tỉnh lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án trùng tu. Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Giám với dự toán kinh phí hơn 31,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2024, chủ đầu tư là UBND huyện Cẩm Giàng.

Ông Đào Văn Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Giàng cho biết, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thẩm định về phương án trùng tu chùa Giám.

Quốc Phương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-tich-quoc-gia-dac-biet-chua-giam-nguy-co-do-sap-d598467.html