Di tích dinh tỉnh trưởng hơn trăm tuổi ở Bạc Liêu xuống cấp nghiêm trọng

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Tòa Tham Biện (dinh tỉnh trưởng thời Pháp) ở Bạc Liêu hơn 100 năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng.

Di tích kiến trúc nghệ thuật nhà cổ Tòa Tham Biện (dinh tỉnh trưởng thời Pháp) tọa lạc tại số 29, đường Trần Phú, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Căn nhà số 29, đường Trần Phú được xây dựng cùng thời gian với Tòa Tham Biện để làm Tòa Bố thời Pháp thuộc, khoảng năm 1882.

Nơi đây, ngày 23/8/1945, đã ghi dấu ấn Đảng bộ - quân - dân Bạc Liêu giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân sớm và không đổ máu.

Công trình kiến trúc này là một trong những trụ sở có phong cách kiến trúc phương Tây, được xây dựng sớm nhất tại thành phố Bạc Liêu.

Để bảo tồn, công trình kiến trúc Tòa Bố nên được trùng tu và phục hồi về nguyên gốc.

Hiện tại, khuôn viên cũng như căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng. Cây, dây leo phủ xung quanh.

Toàn bộ mái nhà chính bằng đất nung đã bị mục, nhiều chỗ bị rơi bể, gây thủng mái, không còn sử dụng được. Hệ thống đòn tay bằng gỗ bị hư hỏng nhiều.

Ngoài ra, vách tường bị bong tróc lớp sơn trong và ngoài nhà. Nền gạch một số đã được thay thế, một số vẫn còn nguyên hiện trạng cũ, vẫn sử dụng được. Gạch lát viên và ốp tường hư hỏng nặng.

Thiết bị vệ sinh hư hỏng, xuống cấp trầm trọng phải thay mới. Hệ thống cấp thoát nước khu vệ sinh và hệ thống điện không sử dụng được.

Phần mái khu nhà phụ hai bên kiến trúc cần gia cố, chống thấm, còn lớp tole hư hỏng nặng.

Hiện tại, UBND thành phố Bạc Liêu đang có kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư khai thác địa điểm di tích này theo hướng phục dựng lại nguyên trạng căn nhà; xây dựng, chỉnh trang cây xanh, khuôn viên, nâng nền… để phục vụ du lịch.

Video: Di tích dinh tỉnh trưởng ở Bạc Liêu xuống cấp nghiêm trọng

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-tich-dinh-tinh-truong-hon-tram-tuoi-o-bac-lieu-xuong-cap-nghiem-trong-19224032214393306.htm