Di tích chiến thắng Xóm Mười Nhà được trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Sáng ngày 16/12, tại xã Mê Pu, UBND huyện Đức Linh đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng chiến thắng Xóm Mười Nhà, xã Mê Pu là di tích cấp tỉnh.

Đến dự có ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa- thể thao và du lịch, ông Trần Xuân Phong - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Húy - Bí thư Huyện ủy, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Huỳnh Văn Tỉnh - Chủ tịch UBND huyện và nhiều vị lãnh đạo, đại diện các ban ngành và nhân dân xã Mê Pu.

Chiến thắng Xóm Mười Nhà tại thôn 4, xã Mê Pu diễn ra cách đây 58 năm là một sự kiện đáng ghi nhớ của tiểu đoàn 186, Quân khu 5, cùng quân và dân xã Mê pu, huyện Đức Linh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là ngày lịch sử 17/1/1965; khi được tin địch ở Chi khu Hoài Đức mở đợt càn quét tái chiếm lại xã Mê Pu (vùng giải phóng của ta), Tiểu đoàn 186, Quân khu 5 phối hợp với du kích địa phương phục kích, chốt chặn, bao vây, tấn công, bẻ gãy đợt càn quét của địch vào Xóm Mười Nhà - xã Mê Pu. Quân ta đã tiêu diệt gọn 1 đại đội bảo an 515, 4 trung đội dân vệ, 1 đoàn bình định nông thôn; địch chết 101 tên, trong đó có 2 cố vấn Mỹ, bị thương 109 tên, bắt sống 29 tên, thu 93 các loại, 4 máy bộ đàm PRC10, 24 thùng đạn đại liên, 15.500 viên đạn, toàn bộ quân trang quân dụng và bắn hư hỏng 2 máy bay lên thẳng HU1A. Đến năm 2012, Bia Chiến thắng Xóm Mười Nhà được xây dựng tại vị trí diễn ra trận đánh năm xưa, ghi dấu chiến công vang dội của quân và dân ta trong kháng chiến cứu nước. Hôm nay di tích lịch sử chiến thắng Xóm Mười Nhà, xã Mê Pu vinh dự được xếp hạng di tích cấp tỉnh, theo quyết định số 2.242 ngày 25/10/2023 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Huy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Đức Linh lưu ý nhiều đến công tác bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xóm Mười Nhà đảm bảo hiệu quả và lâu dài. Chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy tốt hơn nữa giá trị lịch sử di tích Chiến thắng Xóm Mười Nhà, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, thăm viếng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Cũng tại buổi lễ này, lãnh đạo UBND huyện Đức Linh, xã Mê Pu cho biết sẽ triển khai cho các ngành chuyên môn và vận động nhân dân đồng hành trong việc quản lý, giữ gìn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị anh hùng cách mạng của di tích Chiến thắng Xóm Mười Nhà, như là một dấu son rực rỡ, niềm tự hào của quân và dân huyện Đức Linh.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/di-tich-chien-thang-xom-muoi-nha-duoc-trao-bang-xep-hang-di-tich-cap-tinh-115449.html