Di lý ông trùm ma túy từ Đà Nẵng về TP.HCM để xử tội lừa đảo

Trong khi điều hành đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam, Thìn vẫn 'tranh thủ' thuê xe ô tô tự lái để mang đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Thìn (34 tuổi, quê Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đặc biệt, Thìn là ông trùm trong đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam. Cuối tháng 9/2021, Thìn bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tới đầu tháng 1/2022, TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thìn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo truy tố, trước khi bị bắt tại Đà Nẵng vì “Mua bán trái phép chất ma túy”, do cần tiền tiêu xài, Thìn đã rủ Phan Viết Vinh (chưa rõ lai lịch) thuê xe ô tô rồi đem đi cầm cố.

Bị cáo Nguyễn Quang Thìn

Bị cáo Nguyễn Quang Thìn

Sau khi thống nhất, Vinh đã làm giả sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe và chứng minh thư nhân dân đứng tên Thìn.

Có được giấy tờ giả, anh ta đã thuê xe ô tô Fortuner của anh Ngô Quốc T. (ngụ quận 11, TP.HCM) rồi đem đi cầm tại một tiệm cầm đồ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Để chủ tiệm cầm đồ yên tâm, Thìn còn làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô này đưa cho chủ tiệm cầm đồ, lấy 400 triệu đồng tiêu xài.

Đến ngày 18/11/2020, do hết thời hạn thuê xe nhưng Thìn không trả, anh T. cũng không liên lạc được với Thìn nên đã làm đơn tố cáo ra công an.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 9/11/2020, Nguyễn Quang Thìn bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ khi đang vận chuyển ma túy đi giao cho khách.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, cần phải được xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thìn 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 11 năm.

Tổng hợp với bản án tử hình mà TAND Cấp cao tại TP Đà Nẵng đã tuyên trước đó, buộc bị cáo phải chịu hình phạt chung là tử hình.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-ly-ong-trum-ma-tuy-tu-da-nang-ve-tp-hcm-de-xu-toi-lua-dao-2144149.html