Di dời hàng cây phục vụ xây dựng đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Sáng 11/10 tại khu vực Kim Mã - Voi Phục, 1 phần làn đường đã được hạn chế để cắt tỉa hàng cây phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Di dời hàng cây phục vụ xây dựng đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội

Một phần làn đường đã được hạn chế để phục vụ việc cắt tỉa hàng cây phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

109 cây xanh được tỉa cành để chuẩn bị di chuyển về vườn ươm ở Hưng Yên phục vụ dự án đường sắt đô thị sau thời gian bơm thuốc, kích thích bộ rễ.

Trong 109 cây có 1 cây đa cổ thụ đường kính hơn 2m trên đường Voi Phục không đánh chuyển mà sẽ chỉ cắt tỉa vì là cây tâm linh.

Trong số 109 cây thì có 2 cây đã chết nên được chặt hạ.

Trước khi đánh chuyển, 106 cây sẽ được cắt tỉa cành trong thời gian 1 tuần.

Ông Trần Văn Mừng (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Beepro JSC - đơn vị chịu trách nhiệm cắt tỉa và di dời) cho biết công ty sẽ áp dụng các quy trình khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với kinh nghiệm của các nghệ nhân trồng cây lâu năm để đảm bảo những cây cổ thụ được bứng về sẽ phát triển tốt.

Để giữ cây sống, đơn vị sẽ đánh chuyển thủ công tỉa cành vào ban ngày, ban đêm đào quanh gốc rồi dùng cẩu di chuyển về vườn ươm.

Dự kiến mỗi cây xà cừ cỡ lớn mất 2-3 ngày để đốn và chuyển.

Mỗi ngày công nhân sẽ cắt tỉa từ 6 - 10 cây xanh.

Nếu mọi việc thuận lợi thời gian dịch chuyển hàng cây trên đường Kim Mã sẽ mất khoảng 2 tháng.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/di-doi-hang-cay-phuc-vu-xay-dung-duong-sat-do-thi-nhon-ga-ha-noi-20161011141206652.htm