Dí dao vào cổ bé gái 6 tuổi để tống tiền

Sau khi đột nhập vào nhà để ăn trộm, thấy bé gái 6 tuổi, đối tượng liền táo tợn dí dao vào cổ bé gái, khống chế, đòi gia đình phải đưa tiền.

Vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 27/10, gia đình ông Nguyễn Văn Định (SN 1952, ngụ số nhà 265A, Quang Trung 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản.

Thấy cháu Nguyễn Thị Minh N. (SN 2010, con gái út nhà ông Định) đang ngồi học ở tầng 2, tên trộm đã xông vào khống chế, dí dao vào cổ cháu bé và bắt cháu đưa lên phòng ngủ của bố mẹ trên tầng 3, đòi chủ nhà Nguyễn Văn Định (64 tuổi) đưa tiền nếu không sẽ sát hại đứa trẻ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc thanh niên dí dao vào cổ khống chế bé 6 tuổi để tống tiền gia đình

Lo sợ tính mạng con gái bị ảnh hưởng, ông Định và vợ đã nghe theo và ném về phía trên trộm 1 cọc tiền (hơn 13 triệu đồng). Lợi dụng lúc đối tượng lấy cọc tiền, sơ hở, ông Định đã xông tới quật ngã tên cướp, khóa trái tay, tước lấy con dao.

Sáng 28/10, trung tá Trương Sỹ Tuyên, Phó trưởng Công an phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cho biết: Đơn vị này vừa phối hợp với người dân khống chế, bắt gọn 1 đối tượng táo tợn xông vào nhà một hộ dân trên địa bàn khống chế bé gái 6 tuổi để tống tiền .Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Trương Công Anh (SN 1994, ngụ số nhà 04/17, Quảng Xá 1, phường Đông vệ, TP Thanh Hóa).

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/di-dao-vao-co-be-gai-6-tuoi-de-tong-tien-20161028140857339.htm