Đi chăn trâu, hai anh em đuối nước thương tâm

GiadinhNet - Hai em học sinh đang lùa trâu qua sông Con (thuộc xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) để sang bờ bên kia để chăn thả thì bất ngờ bị nước cuốn trôi.

Chiều 15/8, UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, (Nghệ An) cho biết, trên sông Con thuộc địa bàn xã vừa xảy vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong.

Ảnh minh họa.

Hai em được xác định là Thái Duy Tự (15 tuổi) và Nguyễn Trọng Triều (17 tuổi) trú cùng xã Nghĩa Thái là hai anh em họ. Hiện thi thể của hai em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 14/8, em Tự và Triều đang lùa trâu bơi qua sông Con (đoạn Bãi Đền – xã Nghĩa Thái) sang bờ bên kia để chăn thả trâu thì cả hai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhảy xuống cứu hai em nhưng không bất thành. Đến chiều cùng ngày, người dân mới tìm được thi thể em Triều. Còn thi thể em Tự phải đến sáng 15/8 mới được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 12km.

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/di-chan-trau-hai-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam-2017081518263275.htm