Đi bán hàng rong, người phụ nữ chết thảm dưới gầm xe ben

Người phụ nữ ở Quảng Trị đang trên đường mưu sinh bị chiếc xe ben đâm, cuốn cả người và xe máy vào gầm.

Hiện trường vụ TNGT

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 9h sáng nay (28/10), tại khu vực ngã tư QL1- đường Lý Thường Kiệt (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khiến một người phụ nữ bán hàng rong tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, xe tải ben hiệu KAMAZ mang BKS 74C-01176, do Hồ Minh Tuấn (23 tuổi, trú thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển, lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến ngã 4 QL1- Lý Thường Kiệt, chiếc xe này rẽ phải từ QL1 vào đường Lý Thường Kiệt đã đâm vào chiếc xe máy do chị Trịnh Thị Thường (48 tuổi, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển chạy cùng chiều.

Cả chiếc xe máy và chị Thường bị cuốn vào gầm xe ben khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị hư hỏng nặng, nhiều loại hàng hóa nạn nhân chở trên xe máy văng tung tóe ra mặt đường.

Vụ TNGT thương tâm khiến người bán hàng rong tử vong tại chỗ

Ngay sau vụ TNGT , lực lượng CSGT Công an TP. Đông Hà đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, vợ chồng chị Thường có 3 đứa con còn nhỏ, chồng chị chủ yếu làm nghề “thợ đụng” (phụ thợ hồ, đổ bê tông...). Để trang trải cuộc sống gia đình, chị Thường hàng ngày chạy xe máy ra chợ Đông Hà lấy hàng hóa rồi mang đi bán rong. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Thường vừa lấy hàng hóa từ chợ Đông Hà về để bán thì không may gặp nạn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, chiếc xe tải ben gây tai nạn có lần kiểm định gần nhất vào ngày 1/9/2016 và còn hạn kiểm định đến ngày 28/2/2017.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/di-ban-hang-rong-nguoi-phu-nu-chet-tham-duoi-gam-xe-ben-d174168.html