Depay lập cú đúp, Hà Lan dễ dàng đánh bại Luxembourg

Không được trọng dụng ở Manchester United nhưng Depay đã tỏa sáng rực rỡ giúp Hà Lan giành thắng lợi 3-1.

Luxembourg dù có lợi thế sân nhà nhưng với sự chênh lệch về đội hình giữa hai đội, họ vẫn không thể có được thế trận dễ dàng trước Hà Lan . Đội khác sở hữu hàng công rất mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của hai cầu thủ kinh nghiệm là đội trưởng Arjen Robben và Sneijder.

Robben mở tỷ số. Ảnh: Internet.

Đội khách liên tục có những pha hãm thành nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm trước Luxembourg nhưng những chân sút của đội bóng áo xanh tỏ ra không có duyên trước khung thành của Schon.

Trung vệ Van Dijk với chiều cao tốt đã có liên tiếp hai pha dâng cao tấn công và đe dọa đội chủ nhà từ những tình huống trên không nhưng chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm. Hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Mãi cho đến phút 36, từ một tình huống tấn công rất nhanh bên cánh phải, Davy Klaassen chuyền rất nhạy cảm cho Robben băng xuống điềm tĩnh cứa lòng vào góc xa. Bóng đi chìm và hiểm hóc không cho thủ thành đội chủ nhà bất cứ cơ hội cản phá nào.

Luxembourg quá yếu so với Hà Lan. Ảnh: Internet.

Luxembourg vùng lên ở những phút cuối hiệp một, họ không thể tạo ra cơ hội nào đáng kể trừ tình huống ở phút 44. Mota bị Brenet phạm lỗi trong khu vực cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Chanot không mắc sai lầm nào giúp Luxembourg gỡ hòa, khán giả trên sân vỡ òa với pha lập công này.

Đầu hiệp hai, HLV Danny Blind thực hiện ngay 2 sự thay đổi người. Robben và Sneijder được ra sân nghỉ và thay vào đó là Memphis Depay và Steven Berghuis. Sự thay đổi này ngay lập tức mang lại sự khác biệt cho Hà Lan.

Phút 58, từ một tình huống tạt bóng bên cánh trái, Memphis Depay bật cao vượt qua sự truy cản của Chanot rồi đánh đầu hạ gục thủ thành Schon. Tỷ số tiếp tục được nâng lên cho Hà Lan. Họ tiếp tục dồn ép Luxembourg, chỉ có tài năng của thủ thành Schon mới có thể cứu cho đội chủ nhà những bàn thua tiếp theo.

Depay tỏa sáng với một cú đúp. Ảnh: Internet.

Hà Lan tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân của Luxembourg, đội chủ nhà không thể lên bóng và dành chịu trận trước sức mạnh của đội khách. Trong khi trận đấu trôi về 10 phút cuối, nhiều người tưởng rằng tỷ số vẫn giữ nguyên nhưng Depay lại tiếp tục tỏa sáng.

Van Dijk bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm của Luxembourg và trọng tài cho đội khách hưởng một quả đá phạt. Depay nhận trách nhiệm thực hiện cú sút và anh đã đưa bóng đi quá hiểm hóc, đánh bại Schon ở phút 84.

Tỷ số được giữ nguyên đến cuối trận, Hà Lan giành được 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 ở bảng A còn Luxembourg tiếp tục đội sổ sau trận đấu này. Quan trọng hơn hết, Depay chứng minh anh vẫn rất đẳng cấp mặc dù không có cơ hội ra sân ở Manchester United.

Video trận đấu giữa Luxembourg và Hà Lan

Tỷ số chung cuộc: Luxembourg 1-3 Hà Lan

Ghi bàn: Maxime Chanot (44) - Robben (36), Depay (58, 84)

Đội hình ra sân:

Luxembourg (5-4-1): Schon; Jans, Malget, Chanot, Mahmutovic, Mota; Bohnert, Bensi, Philipps, Mutsch; Turpel.

Hà Lan: (4-3-3): Stekelenburg; Brenet, Bruma, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Ramselaar, Klaassen; Robben, Dost, Sneijder.

Kết quả, lịch thi đấu và BXH vòng loại World Cup 2018 bảng A, khu vực châu Âu

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 01:35 14/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/depay-lap-cu-dup-ha-lan-de-dang-danh-bai-luxembourg-d367571.html