Đeo mặt nạ nhận 71 tỷ lại bắc rạp ăn mừng

Người trúng nhận giải Jackpot hơn 71 tỷ đồng giữ danh tính đeo mặt nạ nhận giải nhưng lại tổ chức tiệc mừng hoành tráng ở quê.

Tham dự buổi lễ có đầy đủ đại diện các ban ngành chức năng. 9h sáng ngày 22/11, nhân vật chính của buổi lễ xuất hiện.

Trúng giải Jackpot là một người đàn ông cao to, dáng người chất phác, xuất hiện cùng vợ con, bố mẹ hai bên.

Anh D. nhận thưởng ngày 22/11.

Anh D. - người trúng thưởng (do điều kiện bảo mật nên không công khai danh tính) làm thợ hàn, lập nghiệp tại TPHCM, năm nay 36 tuổi, vốn là một người chơi xổ số lâu năm.

Trước đó, anh D. cũng từng trúng giải 50 triệu đồng với vé số truyền thống. Vài tuần trước, D. ghé vào tiệm vé số mua như thường lệ và thần may mắn lại mỉm cười với anh.

Khi ban tổ chức hỏi ''có run trước số tiền lớn không'' thì anh D. nói rành rọt: ''Không vấn đề gì. Dù trúng số nhưng lần sau vẫn chơi tiếp''. Trước khi lên bục nhận giải, anh này còn yêu cầu được đeo thêm kính đen bên trong mặt nạ.

Nói về dự định sau khi nhận thưởng, anh D. chia sẻ: Có tiền sẽ hỗ trợ 2 bên nội ngoại. Một phần tiền làm sổ tiết kiệm đứng tên vợ và tên chồng, một phần làm từ thiện. Tuy giấu mặt với truyền thông, nhưng ở quê Quảng Ngãi cũng đã che rạp chờ sẵn.

Bản thân người trúng thưởng đã dự tính bắc rạp ở quê nhà để mở tiệc ăn mừng vì trúng số độc đắc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc anh D. không hề giấu diếm chuyện mình trúng số với bà con hàng xóm.

Hiện nhiều nước không giấu mà công khai danh tính người trúng thưởng. Điều này vừa có thể đảm bảo tính minh bạch cho giải thưởng, mặt khác cũng đánh tan những nghi ngại của dư luận về việc người trúng Jackpot là ảo.

Trong một diễn biến liên quan, tại phiên họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính chiều 23/11, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết:

Tính đến hết 30/9/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 159,2 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số (doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng).

Đến hết ngày 20/11, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 734,4 tỷ chiếm 99,5%; sản phẩm Max 4D (triển khai từ 18/11) đạt 3,96 tỷ đồng chiếm 0,5%. đồng. Trong đó, sản phẩm Mega 6/45 sau 4 tháng vận hành, đạt 730,45 tỷ đồng Doanh thu bán vé tính theo số phát sinh danh thu bán vé thực tế theo ngày.

Đề cập đến hoạt động chi trả, lãnh đạo Vietlott cho biết, riêng đối với giải Mega 6/45, công ty đã thực hiện chi 226 tỷ đồng để trả thưởng cho người tham gia. Ngoài ra, tính đến 31/10, Vietlott đã nộp ngân sách nhà nước hơn 85,5 tỷ đồng.

Ông Đạm chia sẻ, hiện công ty bán được khoảng 4 triệu vé/kỳ và nếu khách hàng tiếp tục tăng trưởng tốt thì có thể đạt được 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016.

Riêng vé trúng thưởng 54 tỷ đồng tại ngày 20/11 được phát hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì khách hàng hiện chưa liên hệ với công ty để làm thủ tục yêu cầu trả thưởng.

Tiền Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/deo-mat-na-nhan-71-ty-lai-bac-rap-an-mung-3323674/