Đến trị viêm xoang, thầy thuốc ép thiếu nữ "yêu" nhiều

Thông qua lời giới thiệu, thầy thuốc đến nhà trị viêm xoang cho thiếu nữ rồi ép thiếu nữ quan hệ nhiều lần.

Đối tượng bị bắt là Hoàng Công Hữu (65 tuổi, quê Hậu Giang). Trung tuần tháng 1, thông qua lời giới thiệu nên một gia đình ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã ông Hữu về nhà trị bệnh viêm xoang cho cháu gái 15 tuổi.

Quá trình điều trị, ông ta dụ dỗ, cưỡng ép thiếu nữ quan hệ tình dục nhiều lần. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình thấy thiếu nữ có những biểu hiện bất thường nên tra hỏi và được cô gái kể lại hành vi đồi bại của thầy thuốc.

Tại trụ sở điều tra, ông Hữu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Ngày 12/2, Công an huyện Gò Quao đã bắt tạm giam Hoàng Công Hữu về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Hoàng Công Hữu

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp thiếu nữ, bé gái bị hại đời. Còn nhớ trước đó tại Cà Mau cũng xảy ra trường hợp thầy giáo giở trò đồi bại với trò.

Thầy giáo đó là Lê Văn Hiếu (34 tuổi, giáo viên một trường cấp 2 ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau).

Theo điều tra ban đầu, thầy Hiếu từng đứng lớp của nữ sinh Nguyễn Thị Hà (15 tuổi, hiện tại học lớp 10) năm học 2015-2016. Mặc dù có gia đình nhưng thấy Hà dễ thương, thầy Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau khi Hà lên học cấp ba, thầy Hiếu vẫn thường xuyên liên lạc với nữ sinh này. Ngày 6/9, Hiếu gọi điện rủ Hà đi uống cá phê.

Khi Hà đi xe đạp một mình, hướng về xã Trí Phải thì gặp Hiếu đứng chờ bên đường. Sau đó, thầy giáo này kéo Hà vào vườn mía và giở trò đồi bại. Ngày 30/9, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/den-tri-viem-xoang-thay-thuoc-ep-thieu-nu-yeu-nhieu-3329034/