Đến lượt Nhật Bản đòi Trung Quốc bồi thường

(NLĐO)- Sau khi khước từ yêu cầu xin lỗi và bồi thường Trung Quốc đưa ra, sáng 27-9 đến lượt Nhật Bản đòi Trung Quốc trả tiền sửa chữa hai chiếc tàu tuần tra bờ biển bị tàu cá Trung Quốc đâm trúng.

"Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu chi phí sửa chữa hai tàu tuần tra. Có thể ngay bây giờ hoặc sau khi sự việc tạm lắng, nhưng đòi lại chi phí này là nhiệm vụ của chính phủ Nhật”, Tổng thư ký Chính phủ Nhật Yoshito Sengoku phát biểu. Dù Nhật đã chịu thả thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng (áo xanh) nhưng tình hình vẫn chưa dịu xuống Ông Sengoku cũng kêu gọi Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán về hoạt động đánh cá quanh quần đảo bị tranh chấp để tránh xảy ra sự cố tương tự. Động thái này cho thấy sự sa đà trong tranh cãi giữa hai cường quốc Châu Á vốn có mâu thuẫn lớn trong chiến tranh, sự thiếu tin tưởng trong quân sự và những tranh chấp lãnh hải.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100927101016762p0c1006/den-luot-nhat-ban-doi-trung-quoc-boi-thuong.htm