Đến Đà Lạt thưởng thức lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam

Thưởng thức âm nhạc cổ điển giữa không gian mở của tiết trời Đà Lạt se lạnh, cùng hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp của phố núi, hay lựa chọn nghe nhạc kết hợp với hội họa…đó là những trải nghiệm để lại những ấn tượng khó quên khi du khách đến với tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam 2024.

Trong không gian lãng mạn và mộng mơ của Đà Lạt, Vietnam Classical Music Festival 2024 đang là điểm hẹn cho những tâm hồn yêu âm nhạc. Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện lần này là sự hòa quyện giữa âm nhạc thính phòng và không gian đường phố hay sự kết hợp giữa dòng nhạc cổ điển và triển lãm hội họa xuyên suốt mùa lễ hội tại các địa điểm trong thành phố như Cung đường Nghệ thuật, Phố Bên đồi… đã để lại cho khán giả những ấn tượng mới lạ và khó quên.

Trong cuộc sống, có thể mỗi người chúng ta đều đã từng nghe ở đâu đó những bản nhạc kinh điển như Bản Sonat Ánh Trăng, Hồ Thiên Nga, Bốn mùa...hay dòng nhạc cổ điển của các tác giả nổi tiếng thế giới như Mozart, Betthoven,..nhưng để đưa dòng nhạc hàn lâm này đến với khán giả đại chúng, ban tổ chức đã tạo ra không gian biểu diễn và giao lưu gần gũi để những giai điệu có thể nhẹ nhàng đi sâu vào tiềm thức người nghe.

Nếu như trước đây, các sự kiện âm nhạc cổ điển thính phòng với quy mô lớn thường chỉ được diễn ra tập trung tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh vì đây là thể loại khá kén khán giả, thì với việc các sự kiện âm nhạc cổ điển bắt đầu được tổ chức ở nhiều nơi hơn như tại Đà Lạt, đã góp phần đưa một món ăn tinh thần tuy không mới lạ nhưng đã trở nên bình dị và dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/den-da-lat-thuong-thuc-le-hoi-am-nhac-co-dien-viet-nam-213969.htm