Đền Cửa Ông trước ngày khai hội

Đền Cửa Ông thờ nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công trấn ải vùng Đông Bắc. Năm nay, lễ hội được diễn ra trong 3 ngày (27-28 và ngày 1/3).

Đền Cửa Ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nổi tiếng của vùng Đông Bắc. Thờ chủ thần Đền là Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công trấn ải vùng Đông Bắc.

Khác với mọi năm, Khu di tích Đền Cửa Ông đã được quy hoạch lại, phần lớn các hạng mục trong quy hoạch đã được hoàn thiện, khu di tích đã khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang, rộng rãi và thoáng đãng hơn.

Dù chưa phải là chính hội nhưng hàng ngày Đền Cửa Ông đã đón hàng nghìn du khách thập phương tới tham quan.

Khác với ngày Tết, du khách cảm thấy thoải mái hơn khi lễ Đền, vãn cảnh trong khoảng thời gian tĩnh lặng.

Càng về chiều, Đền Cửa Ông càng đón nhiều du khách thập phương tới chiêm bái.

Từ trên đền Thượng, du khách có thể ngắm nhìn xuống toàn cảnh của khu đền Cửa Ông.

Vườn đào vẫn khoe sắc trên sườn núi thuộc khuôn viên đền Cửa Ông.

Du khách thắp hương nơi thờ Thờ chủ thần Đền là Đức Ông Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Du khách đọc những bài thơ được treo trong khuôn viên tổ chức quán thơ.

Từ trên cao, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Cẩm Phả, nơi nơi rộn ràng không khí chờ ngày khai hội đền Cửa Ông.

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/anh-den-cua-ong-truoc-ngay-khai-hoi-597436.vov