Đêm thơ Nguyên tiêu Giáp Thìn năm 2024: Đưa thơ đến gần công chúng

Đêm thơ Nguyên tiêu là một hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là ngày hội tôn vinh thơ ca Việt Nam, thơ ca Tây Ninh.

Tối 24.2, nhằm ngày Rằm tháng Giêng, tại công viên Thắng Lợi (đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Tây Ninh), Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh phối hợp Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tỉnh đoàn tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, Đêm thơ Nguyên tiêu Giáp Thìn 2024.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh

Đến dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Đặng Minh Lũy- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Phượng- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khẳng định, Đêm thơ Nguyên tiêu là một hoạt động truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là ngày hội tôn vinh thơ ca Việt Nam, thơ ca Tây Ninh. Các hoạt động chào mừng Ngày thơ Việt Nam phong phú, sáng tạo, được tổ chức ở cấp tỉnh và các huyện, hy vọng đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của du khách trong và ngoài tỉnh, đồng thời góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân trong tỉnh.

Với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”, các chương trình phản ánh sức sống mới, những thành tựu của Tây Ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng…

“Hòa cùng sự phát triển của đất nước, cùng với cảm hứng sáng tạo mới mẻ và hành trình vượt lên mọi thách thức, hướng tới tương lai với vẻ đẹp nhân văn cao cả, chúng tôi tin rằng, Ngày thơ lần thứ 22, Đêm thơ Nguyên tiêu Giáp Thìn năm 2024 thực sự là ngày hội tôn vinh các nhà thơ...”- bà Đặng Thị Phượng chia sẻ.

Tại Đêm thơ Nguyên tiêu, sau khi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái đánh trống khai hội, các văn nghệ sĩ ngâm thơ, biểu diễn những ca khúc nhạc phổ từ thơ, ca khúc mừng Đảng mừng xuân; biểu diễn trang phục áo dài…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái đánh trống khai hội Đêm Nguyên tiêu.

Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã trao giải Cuộc thi thơ năm 2024 cho các tác giả. Giải nhất đã thuộc về nhà thơ Nguyễn Hữu Vu Gia với tác phẩm "Bến Cầu"; giải Nhì thuộc về tác giả Đào Thái Sơn với tác phẩm “Xuân trên Vàm Cỏ Đông” và Lê Thành Nhân với tác phẩm “Bến đò năm cũ”.

Tỉnh đoàn Tây Ninh cũng trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi Thanh niên thanh lịch. Kết quả, giải Nhất cuộc thi được trao cho bạn Trần Hoàng Trúc Quỳnh (trường THPT Trần Phú, huyện Tân Biên) và Đỗ Hoàng Trung (Đoàn phường 1, thành phố Tây Ninh).

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Xuân Hương chúc mừng các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Thanh niên thanh lịch do Tỉnh đoàn tổ chức.

Trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức triển lãm gần 40 sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP, sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Ngoài ra, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức ký họa, cho chữ, viết thư pháp; trưng bày “không gian thơ”, giới thiệu nhiều bài thơ của các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bính, Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Tố Hữu và các tác phẩm đạt giải nhất, nhì, ba của Cuộc thi thơ năm 2024; tổ chức thi triển lãm, trưng bày thơ; giao lưu nghệ thuật giữa các Chi hội Văn học Nghệ thuật.

Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/dem-tho-nguyen-tieu-giap-thin-nam-2024-dua-tho-den-gan-cong-chung-a169437.html