'Đêm hội trăng rằm'- Ngày hội truyền thống đối với trẻ em người Việt tại Séc

Đêm hội trăng rằm tại Cộng hòa Séc giúp các cháu có dịp sống trong không khí của ngày lễ Tết ấm áp dành cho thiếu nhi với các tiết mục truyền thống, qua đó bồi đắp thêm tình yêu của các cháu đối với quê hương, đất nước.

Ngày 27/9, Trung tâm thương mại Sapa nhộn nhịp hơn ngày thường khi Ban lãnh đạo Trung tâm phối hợp cùng Chi hội người Việt Nam tại đây tổ chức “Đêm hội trăng rằm” 2023. Đây là chương trình được tổ chức thường niên vào dịp Tết Trung thu nhằm mang đến cho các em nhỏ là con em thế hệ người Việt được đón một không khí của ngày rằm tháng 8 vui vẻ và đầm ấm trên quê hương thứ 2.

Tham dự đêm hội có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng cùng một số đại diện của Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Séc và đông đảo bà con cộng đồng người Việt làm ăn buôn bán tại Trung tâm thương mại Sapa.

Một tiết mục của các cháu thiếu nhi

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm cháu nhỏ đã có mặt tại Trung tâm thương mại Sapa háo hức chờ đợi các chương trình của Đêm hội trăng rằm 2023. Dù không có nhiều trò chơi và không gian rộng lớn như ở trong nước, nhưng Đêm hội trăng rằm tại Cộng hòa Séc cũng giúp các cháu có dịp sống trong không khí của ngày lễ Tết ấm áp dành cho thiếu nhi với các tiết mục truyền thống, qua đó bồi đắp thêm tình yêu của các cháu đối với quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thái Xuân Dũng hoan nghênh Trung tâm thương mại Sapa vẫn vẫn duy trì tổ chức lễ hội hàng năm để con em người Việt sống xa quê, đặc biệt là các cháu thiếu nhi có điều kiện tìm hiểu, thêm yêu và gìn giữ văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Lôi cuốn các em nhỏ trong đêm hội không thể thiếu các nhân vật chị Hằng Nga, chú Cuội và thằng Bờm

Đối với những người người Việt xa xứ, mỗi lần được tham gia vào một môi trường văn hóa truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam là một dịp để bà con vun đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Đây cũng là một động lực để lãnh đạo các hội đoàn người Việt trên toàn Séc tổ chức các sự kiện có ý nghĩa như Đêm hội trăng rằm.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc chia sẻ: Việc tổ chức tốt lễ hội Trung thu hàng năm cho con em người Việt tại Séc có ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong việc giáo dục cho con em mình về văn hóa, truyền thống của người Việt từ đó giúp con em mình hiểu hơn văn hóa Việt, thêm yêu quê hương đất nước cũng như góp một phần giúp con em mình nuôi dưỡng tiếng Việt. Bên cạnh đó, mục đích của các hoạt động này nhằm giúp con em mình dù đã hòa nhập tốt vào nước sở tại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, qua đó nối tiếp các thế hệ trước về tình yêu tổ quốc, luôn luôn hướng về quê hương đất nước.

Đại sứ Việt Nam tại Séc Thái Xuân Dũng và lãnh đạo Hội người Việt trao giấy khen cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc

Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn cùng với không khí ấm cúng, phần quan trọng và có ý nghĩa nhất trong chương trình Tết Trung thu là trao giấy khen cho các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập trong năm qua. Đây cũng là nguồn động viên khích lệ sự cố gắng phấn đấu trong học tập đối với con em người Việt sau một năm nỗ lực học tập và rèn luyện.

Tết Trung thu là một trong những dịp mang nhiều ý nghĩa văn hóa, truyền thống đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và tại Séc nói riêng với mục tiêu giúp các cháu thiếu nhi là con em người Việt và gốc Việt hiểu hơn và cảm nhận rõ về một trong những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam; cổ vũ cộng đồng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, gắn kết chặt chẽ, hướng về cội nguồn dân tộc.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/kieu-bao/dem-hoi-trang-ram-ngay-hoi-truyen-thong-doi-voi-tre-em-nguoi-viet-tai-sec-post1048901.vov