Đêm hội 'Duyên dáng áo dài Việt Nam' của phụ nữ Đắk Song

Tối 13/3, Hội Liên hiệp phụ nữ và Liên đoàn Lao động huyện Đắk Song (Đắk Nông) tổ chức đêm hội trình diễn áo dài truyền thống với chủ đề ' Duyên dáng áo dài Việt Nam'.

Đêm hội trình diễn áo dài truyền thống với chủ đề “Duyên dáng Áo dài Việt Nam” có sự tham gia của 12 đội, với hơn 100 hội viên phụ nữ, nữ đoàn viên công đoàn đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Các đội trải qua 2 vòng thi gồm trình diễn áo dài và trả lời câu hỏi ứng xử.

Đêm hội trình diễn áo dài có sự tham gia của hơn 100 hội viên phụ nữ, nữ đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện Đắk Song

Tại phần thi trình diễn áo dài truyền thống và tự chọn, các thí sinh trình diễn với những tà áo dài với thiết kế truyền thống, họa tiết mang đậm nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Các thí sinh trình diễn phần thi áo dài truyền thống

Lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống và văn hóa, lịch sử suốt 4000 năm của dân tộc, các đội thi khéo léo thể hiện nhiều câu chuyện ý nghĩa về đất nước, con người Việt Nam trong thời đại mới thông qua những tà áo dài được cách tân đầy sáng tạo.

Các thí sinh với tà áo dài cách tân đầy sáng tạo nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc

Sau phần thi đầu tiên, 6 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng thi thứ 2. Tại đây, các đội đã trả lời các câu hỏi tình huống liên quan hình ảnh tà áo dài, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Các thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi tình huống liên quan hình ảnh tà áo dài, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam

Kết quả, Đội thị trấn Đức An xuất sắc giành giải Nhất; Giải Nhì thuộc về Đội Công đoàn Khối cơ quan huyện Đắk Song và Đội Công an huyện Đắk Song; các đội xã Đắk Hòa, xã Nâm N'Jang, xã Đắk N'Drung đồng giải Ba.

Đại diện Hội LHPN tỉnh và Huyện ủy Đắk Song trao tặng giải nhất cho Đội thị trấn Đức An

Ngoài ra, tại Chương trình Đêm hội áo dài, Hội LHPN huyện Đắk Song tổ chức gian hàng “Ai dư đến cho - Ai cần đến lấy”. Đây là nơi trưng bày trang phục áo dài của cán bộ, hội viên phụ nữ không dùng đến, vẫn còn đẹp và sử dụng được. Người dân đến với ngày hội có thể đến tham quan và lấy miễn phí.

Gian hàng “Ai dư đến cho-Ai cần đến lấy” của Hội LHPN huyện Đắk Song

Đêm hội nằm trong chuỗi sự kiện “Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc” huyện Đắk Song năm 2024. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và chào mừng Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.

Hoàng Dương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/dem-hoi-duyen-dang-ao-dai-viet-nam-cua-phu-nu-dak-song-202708.html