Đem chính sách nhân văn đến với người hoàn lương

Tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Công tác này không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế, xã hội mà còn đóng vai trò rất lớn trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những gương tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng được vinh danh và giao lưu cùng các đại biểu tại Chương trình sự kiện truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam. Ảnh: T.Tâm

Để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, ngăn ngừa tái phạm, Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng.

* Điểm sáng từ Đồng Nai

Sáng 26-11, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Bộ Công an tổ chức Chương trình sự kiện truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam với chủ đề Ánh sáng và niềm tin tái hòa nhập cuộc sống. Đây là một trong những chương trình nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng và Đồng Nai được chọn làm nơi đăng cai tổ chức cho 35 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Chương trình đã ghi nhận, tôn vinh, biểu dương về những cách làm hay, sáng tạo; gương cá nhân, mô hình điển hình tiêu biểu trong công tác tái hòa nhập cộng đồng tại Đồng Nai. Sự kiện được đánh giá rất thành công và mang lại giá trị truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa về tính nhân văn của công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Tại sự kiện, Bộ Công an đã biểu dương một số gương điển hình sử dụng vốn vay có hiệu quả từ nguồn Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự (ANTT) tỉnh. Đơn cử như ông Đoàn Việt Cường (ngụ P.Xuân Thanh, TP.Long Khánh) từng là người có quá khứ lỗi lầm, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của nguồn vốn vay đã vươn lên làm lại cuộc đời.

Đến nay, tại Đồng Nai, Quỹ Doanh nhân với ANTT tỉnh đã tạo điều kiện cho gần 1,3 ngàn lượt người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng (xoay vòng); tổ chức giới thiệu việc làm cho hơn 730 trường hợp; 93 trường hợp được thẩm định xác nhận đủ điều kiện giải quyết vay vốn theo Quyết định 22 (trong đó đã giải quyết cho 2 trường hợp được vay tổng số tiền 120 triệu đồng)…

Ông Cường cho biết, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương, ông đã bị thất nghiệp. Sau khi được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Doanh nhân với ANTT để làm ăn, ông đã mạnh dạn mở tiệm sửa xe và đã tạo việc làm, dạy nghề cho nhiều thanh niên khác trên địa bàn.

Mới đây, Công an tỉnh đã phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai hỗ trợ cho những người sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống được vay vốn theo Quyết định 22 ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù (gọi tắt Quyết định 22). Trong số đó có anh Nguyễn Thành Công (ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) được vay số tiền 70 triệu đồng.

Anh Công cho biết, với một người mới chấp hành xong án phạt tù thì đây là số tiền giúp anh có cơ hội và tự tin hơn khi hoàn lương. Bằng số tiền này, anh Công sẽ mở tiệm sửa chữa điện thoại di động kiếm sống, nuôi bản thân và gia đình.

* Tiếp tục chú trọng công tác tái hòa nhập cộng đồng

Phó giám đốc Công an tỉnh, đại tá Trần Anh Sơn cho hay, nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù có thể tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định pháp luật liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó chú trọng đến công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù, góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã phối hợp cùng Sở LĐ-TBXH tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ chuyên viên giúp việc trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Đối với công tác tuyên truyền, Công an tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan truyền thông tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân chấp hành xong án phạt tù; tăng cường hoạt động của Quỹ Doanh nhân với ANTT; biểu dương kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tái hòa nhập cộng đồng…

Phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tại Trại tạm giam B5 được hướng dẫn về tín dụng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Trung tá Đinh Thị Ngọc, Phó trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam B5 Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người chuẩn bị được tha tù về Quyết định 22. Qua các chính sách nhân văn này nhằm khích lệ, động viên phạm nhân yên tâm phấn đấu cải tạo tốt, sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, trước ngày 5 hàng tháng, đơn vị sẽ rà soát, lập danh sách số phạm nhân sắp hết án có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai; Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh xem xét, giải quyết.

“Qua các buổi tuyên truyền về Quyết định 22, các phạm nhân tại Trại tạm giam B5 đều rất phấn khởi, yên tâm tư tưởng, định hướng tìm việc làm ổn định cuộc sống khi tái hòa nhập cộng đồng” - Trung tá Ngọc cho hay.

Cầm trên tay Quyết định 22, phạm nhân T.T.B. (ngụ TP.Biên Hòa) rất phấn khởi. Anh nói, sau hơn 2 năm ở trong trại tạm giam, anh luôn sợ ngày bản thân được về nhà sẽ không có việc làm. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là anh được tha tù, anh hy vọng sẽ sớm được tiếp cận nguồn vốn này để mở một cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ tự nuôi sống bản thân và lo cho gia đình.

Thượng tá Đỗ Khắc Hồng, Trưởng PC10 Công an tỉnh cho biết, sau khi Quyết định 22 có hiệu lực, PC10 đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho công an và các tổ chức xã hội tại địa phương nắm các nội dung về chính sách này. Đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương tập trung thực hiện việc tuyên truyền, rà soát, tổng hợp danh sách các đối tượng đủ điều kiện được vay vốn theo Quyết định 22.

Thời gian tới, PC10 sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban hàng tháng, quý, năm để kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hàng tháng sẽ hướng dẫn, đôn đốc công an các địa phương lập danh sách những người có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để gửi về Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xét duyệt. Sau khi cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, lực lượng công an sẽ thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra lộ trình sử dụng vốn, đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202311/dem-chinh-sach-nhan-van-den-voi-nguoi-hoan-luong-2432443/