Đề xuất thành lập khu phố Ba Son

Đề xuất thành lập khu phố Ba Son được Trưởng phòng Nội vụ quận 1 nêu ra tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM về công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận.

Buổi làm việc diễn ra vào chiều 5-10 tại Quận ủy quận 1, do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan chủ trì.

Cụ thể, bà Ngô Hải Yến, Trưởng phòng Nội vụ quận 1, cho biết địa phương hiện có 66 khu phố. Qua rà soát, địa phương có 51 khu phố phải thực hiện sắp xếp và 15 khu phố không sắp xếp. Sau khi thực hiện sắp xếp thì quận 1 sẽ có tổng cộng 98 khu phố.

Bà Ngô Hải Yến trình bày phương án sắp xếp khu phố trên địa bàn quận

Với phường Bến Nghé, bà Yến cho biết sau khi sắp xếp sẽ có 9 khu phố. Các khu phố này sẽ được đặt tên theo số thứ tự từ 1 đến 8. Riêng có một khu phố được đề nghị đặt tên chữ (khu phố Ba Son) thay vì tên số như hướng dẫn của Sở Nội vụ và theo kế hoạch của UBND TP HCM.

Bà Yến cho biết do khu phố này nằm trọn vẹn trong khu dân cư Vinhomes, thuộc khu vực của Tổng công ty Ba Son trước đây nên người dân tại đây mong muốn khu phố của mình được đặt tên Ba Son để giữ lại nét đặc thù và ý nghĩa lịch sử của khu vực này.

Cũng theo bà Yến, nguyện vọng của người dân về tên gọi Ba Son là có cơ sở. Bà Yến dẫn căn cứ Bộ Nội vụ có quy định về việc đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân sinh sống tại thôn, tổ dân phố đó.

Thông tin về đề xuất này, ông Lê Minh Phát, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé (quận 1), cho biết ban đầu khu dân cư Vinhomes được đặt tên là khu phố 9. Qua các buổi làm việc, người dân sống tại đây mong muốn được đặt tên Ba Son cho khu phố.

"Đặc thù của khu dân cư này được xây dựng tại khu vực của Tổng công ty Ba Son. Nói tới Bến Nghé là nói tới Ba Son. Phường cũng đã lấy ý kiến về đề xuất đặt tên Ba Son này và nhận được sự đồng ý cao từ người dân" – ông Phát nói.

Lê Vĩnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/de-xuat-thanh-lap-khu-pho-ba-son-20231005162747284.htm