Đề xuất tăng thẩm quyền cho thường trực Hội đồng nhân dân

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 18, thẩm tra Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các ý kiến đại biểu đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi này để tạo những cơ chế phát triển Thủ đô. Tuy nhiên với đề xuất phân quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định các biện pháp để giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể hơn.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng tăng thẩm quyền cho thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định các biện pháp để giải quyết công việc đột xuất, khẩn cấp phải được quy định một cách chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của hội đồng nhân dân được công khai minh bạch.

Trên thực tế Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết trong đó có quy định về thẩm quyền giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để giải quyết những vấn đề cấp bách. Tuy nhiên, chưa có quy định về việc phân quyền để giải quyết vấn đề đột xuất, do vậy, đại biểu đề nghị ban soạn thảo làm rõ.

Giải trình về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trên thực tế cũng phát sinh nhiều việc đột xuất, như để hỗ trợ người dân trong vụ cháy chung cư vừa rồi thì ngay lập tức HĐND thành phố cũng phải triệu tập họp gấp để quyết định.

Về số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, thay vì đề nghị tăng số lượng đại biểu HĐND Thành phố thì cần phấn đấu tăng tỷ lệ đại biểu HĐND Thành phố hoạt động chuyên trách và tập trung vào việc đổi mới phương thức, cách thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh - Vũ Hiếu

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-tang-tham-quyen-cho-thuong-truc-hoi-dong-nhan-dan-193417.htm