Đề xuất doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá xăng dầu, Bộ Công Thương nói gì?

Đề xuất trao quyền tự quyết định giá bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp được Bộ Công Thương lý giải nhằm đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 29/3, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết: Quan điểm của Bộ Công Thương tại dự thảo nghị định về xăng dầu mới sẽ tiến gần hơn tới cơ chế thị trường. Quyết định giá bán không cao hơn mức giá theo công thức giá quy định của Bộ Công Thương đưa ra.

Bộ Công Thương lý giải về đề xuất để doanh nghiệp đầu mối quyết giá xăng dầu.

Riêng về Quỹ Bình ổn xăng dầu, thời gian qua có nhiều điều bất cập, một số doanh nghiệp phát sinh sai phạm. Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước khẳng định sẽ xem xét sửa đổi các quy định cụ thể mức trích, chi cho phù hợp.

Trả lời thêm vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết: Việc xây dựng Nghị định thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 3 trình Chính phủ xem xét.

“Chúng tôi báo cáo Chính phủ trên tinh thần nghiên cứu kỹ, phải có thời gian công bố, công khai, lấy ý kiến rộng rãi, theo quy định phải có 60 ngày lấy ý kiến”, Thứ trưởng Tân nói.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương thông tin, dự kiến dự thảo có nhiều nội dung, tác động theo cách đổi mới, vừa mang tính chất đảm bảo mục tiêu cuối cùng cần đối cung cầu - không thiếu hụt, đảm bảo an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, việc điều hành sẽ phải tiệm cận thị trường nhưng có điều tiết của cơ quan Nhà nước và tái cơ cấu hệ thống lại thương nhân xăng dầu. Đây là chủ thể triển khai trực tiếp kinh doanh và cung ứng xăng dầu.

Về nguyên tắc điều hành giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương trả lời về đề xuất cho doanh nghiệp được quyền tự quyết giá bán lẻ.

Hiện nay, Liên Bộ Tài Chính - Bộ Công Thương cùng đưa giá trần làm tham khảo, doanh nghiệp dựa trên đó để tính toán giá bán lẻ trong hệ thống của mình phù hợp tình hình kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, mức giá bán không được vượt quá giá trần”, ông Tân nói.

Thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, điều hành giá xăng dầu đã tiệm cận với thế giới. Giá thế giới biến động thì giá trong nước vẫn có sự thay đổi, điều hành nhịp nhàng. Tuy vậy, dù sao vẫn là Nhà nước điều tiết giá xăng dầu”.

Lãnh đạo Bộ phân tích: “Quan điểm và phương pháp xây dựng giá xăng dầu là tiếp tục đổi mới, đưa ra công thức và dựa trên công thức đó, doanh nghiệp sẽ tự tính toán đưa ra mức giá không vượt quá ngưỡng trần cho phép. Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương sẽ tính toán, đảm bảo bình ổn, hài hòa các bên”, ông Tân nói.

Về quan điểm giữ hay bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, lãnh đạo Bộ cho rằng đây là vấn đề còn nhiều tranh luận. Nhiều người nói nên giữ, nhiều người nói bỏ. “Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến”, ông Tân cho hay.

Nhật Linh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/de-xuat-doanh-nghiep-dau-moi-tu-quyet-gia-xang-dau-bo-cong-thuong-noi-gi-1099036.html