Để xảy ra nạn 'sa tặc' ở Bình Thuận: Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Sẽ xử lý nghiêm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản sau loạt bài 'Công trường sa tặc' mà Báo Pháp Luật TPHCM đã phản ảnh.

Ngày 25-3, liên quan đến loạt bài “Công trường sa tặc” ở Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận mà PLO đã phản ảnh, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân vẫn đang chờ kết quả giám định của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ để củng cố hồ sơ xử lý.

Xã "ngó lơ" chỉ đạo của huyện

Trao đổi với PLO, ông Hà Lê Thanh Cung, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân cho biết, quan điểm của UBND huyện là kiên quyết xử lý nghiêm. Sai đến đâu xử đến đó, kể cả xử lý trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại địa phương như đã từng xử lý tại UBND xã Thắng Hải.

Một địa điểm khai thác khoáng sản trái phép tại Sơn Mỹ, Hàm Tân. Ảnh HT

Được biết, ngoài khu vực Sơn Mỹ, Tân Nghĩa mà gần đây báo chí phản ảnh thì xã Thắng Hải giáp ranh với 2 xã Bình Châu, Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) từng là điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép.

Theo hồ sơ của PLO, năm 2022, UBND xã Thắng Hải đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp xử lý vi phạm nêu trên, UBND xã Thắng Hải đều lập hồ sơ xử lý không kịp thời.

Quá trình phát hiện, xử lý về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, UBND xã Thắng Hải không đấu tranh, xác minh hành vi vi phạm để có thể xử lý về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Một số trường hợp, UBND xã không trích dẫn điều luật tương ứng với mức tiền phạt (trường hợp phạt gấp 2 lần), không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với trường hợp tái phạm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận trực tiếp kiểm tra tại một điểm khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Hàm Tân. Ảnh HT.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã tiếp diễn với quy mô, diện tích tác động lớn, xảy ra tại nhiều khu vực. Tuy nhiên UBND xã Thắng Hải chưa làm hết trách nhiệm; chưa thường xuyên tuần tra, kiểm soát; thiếu kiên trong đấu tranh, xác minh hành vi vi phạm, đối tượng vi phạm. Vì vậy đối tượng vi phạm lợi dụng kẻ hở, luồn lách, cố tình vi phạm.

Trong năm 2022, UBND huyện Hàm Tân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xã Thắng Hải thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý về khoáng sản nhưng UBND xã Thắng Hải không thực hiện chỉ đạo của UBND huyện. Từ đó dẫn đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực.

Nhiều cán bộ bị kỷ luật

Hội đồng xử lý kỷ luật huyện Hàm Tân đã tổ chức họp kiểm điểm và thống nhất thi hành kỷ luật ông Lê Đức, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã cùng các ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Nghĩa, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Thắng Hải bằng hình thức khiển trách.

Sau khi xử lý kỷ luật, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thắng Hải xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Cơ quan điều tra đo vẽ hiện trường khai thác khoáng sản trái phép tại Hàm Tân. Ảnh HT.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản nhất là khu vực động Vòng Thanh thuộc thôn Bàu Giêng, khu vực thôn Suối Tứ (đất dự án Alibaba).

Khi phát hiện có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép phải kiên quyết đấu tranh xác định đối tượng vi phạm, hành vi vi phạm, mức độ vi phạm. Từ đó xử lý nghiêm minh, đúng tính chất mức độ, hành vi vi phạm nhằm hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản phép, mua bán vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên bàn xã.

Phòng TN&MT tăng cường tuần tra, kiểm soát công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản; kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cấp phép nhằm bảo vệ môi trường, ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng việc cấp phép mà có hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản…

“Địa phương nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý, báo cáo thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy và UBND huyện”, ông Hà Lê Thanh Chung cho biết.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-xay-ra-nan-sa-tac-o-binh-thuan-nhieu-can-bo-bi-ky-luat-post782086.html