Để vơi bớt nỗi đau da cam

Mặc dù chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó, vẫn hiện hữu trong cuộc sống bình thường của nhiều con người, của nhiều đứa trẻ. Là một biểu tượng cao đẹp của hòa bình và hữu nghị trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh do chất độc da cam/dioxin gây ra, Làng Hữu Nghị Việt Nam chính là nơi hàn gắn nỗi đau cho nhiều mảnh đời, và cũng là nơi kết nối những tấm lòng yêu thương của nhiều nhà hảo tâm từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Được thành lập ngày 18/3/1998, Làng Hữu nghị Việt Nam là đơn vị thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nơi đây ra đời với mục tiêu giúp đỡ cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và con cháu của họ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

25 năm qua, đã có hàng nghìn lượt cựu chiến binh được điều trị bệnh tật, hồi phục sức khỏe, hàng trăm cháu bé bị di chứng chất độc hóa học được chạy chữa, được học tập để hòa nhập cộng đồng. Mỗi đứa trẻ đều có những ước mơ riêng, và đối với những nhà hảo tâm như họa sĩ người Canada, họ tới đây không chỉ để giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho các em, mà còn vì khát khao hòa bình và lan tỏa thông điệp về tấm lòng nhân ái, yêu thương.

Trong sự yên bình của những dãy nhà xen trong cây lá, là cuộc sống tất bật lo toan của mỗi cán bộ, nhân viên với những công việc sâu đậm nghĩa tình. Dù đã được nghe kể về Làng, về những con người ngày đêm âm thầm tận tụy chăm lo cho những mảnh đời nơi đây, nhưng phải tới tận nơi chúng tôi mới phần nào cảm nhận được cái tâm của họ và những khó khăn họ phải đối mặt trong việc chăm lo giáo dục, dạy nghề cho các em.

Các em khi vào Làng đều mắc nhiều bệnh nan y như: Dị tật hình thể, teo cơ, khuyết tật vận động, câm, điếc, bại não, tăng động, tự kỷ... Nhưng với tâm huyết và trái tim nhân ái, mỗi cán bộ, nhân viên của Làng luôn nêu cao trách nhiệm, lấy hành động và cách ứng xử của mình làm gương cho các em học tập, noi theo; quan tâm, chăm sóc các em như con đẻ của mình. Những tấm lòng cao cả ấy đã chung tay xoa dịu nỗi đau, góp phần làm vơi đi một phần khó khăn trong cuộc sống của các nạn nhân da cam/dioxin ở Việt Nam.

Thu Hằng - Bá Sơn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-voi-bot-noi-dau-da-cam-203999.htm