Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức với thí sinh, đạt điểm 7-8 không khó

Sáng nay (29/6), các thí sinh tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 tổ hợp KHXH và KHTN. Với tổ hợp KHXH hầu hết thí sinh đánh giá là đề thi không quá khó nhưng vẫn có sự phân hóa cao.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội), em Đỗ Lê Diệu Thảo, thí sinh tự do đánh giá, đề thi tổ hợp KHXH năm nay có độ phân hóa khá cao, nếu để đạt được từ 7-7,5 điểm thì không khó, nếu để đạt được điểm 8,9,10 thì không dễ, số điểm này dành cho những bạn có lực học thật chắc và giỏi thì mới có thể đạt được.

“Sau khi kết thúc bài thi, em kỳ vọng mình sẽ đạt được 8-9 điểm. Trước đó em đã ôn thi khá kỹ và sẵn sàng tâm thế để bước vào kỳ thi này. Với môn Văn-Toán hôm qua em làm bài khá tốt. Em dự đoán khoảng 70% sẽ đỗ được vào trường đại học mà mình mong muốn”, em Diệu Thảo chia sẻ.

Thí sinh tự do Đỗ Lê Diệu Thảo

Cũng là thí sinh tự do của mùa thi năm nay, em Ngô Thanh Trúc cho biết, đề thi của tổ hợp KHXH năm nay có sự phân hóa cao hơn năm ngoái. Trong 3 môn thi thì môn Lịch sử là khó nhất. 30 câu sau khó hơn năm ngoái rất nhiều.

“Vì là học sinh chuyên các môn xã hội nên em làm bài tương đối tốt, em kỳ vọng mình sẽ đạt từ 9 điểm trở lên với tổ hợp này. Đề Văn-Toán năm nay cũng khó hơn năm ngoái nhưng vẫn phù hợp với lực học của em. Em mong muốn sẽ đạt được nguyện vọng 1 là đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền”, Trúc nói.

Nhiều thí sinh đánh giá, đề thi tổ hợp KHXH vừa sức và đạt 7-8 điểm là không khó

Với tâm trạng khá thoải mái sau khi kết thúc 3 môn thi của tổ hợp, em Nguyễn Hoàng Dương, Trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình) cho hay, đề thi năm nay khá sát với chương trình ôn luyện ở trường, em nhận thấy đề thi không khó mà cũng không dễ.

“Trong 3 môn thi, môn Lịch sử là khó nhất, em không tự tin với môn thi này, em làm được khoảng 70%, 2 môn còn lại làm được khoảng 80%. Nguyện vọng của em thi vào trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Quốc gia. Khả năng đạt được của em khoảng 80%”, Hoàng Dương cho hay.

Nhiều thí sinh nhận định, trong 3 môn thi, môn Lịch sử là khó nhất

Có cùng nhận định, em Nguyễn Thị Anh Thư, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) chia sẻ, sáng nay phải trải qua 3 môn thi tổ hợp KHXH, theo Thư, đề thi vừa sức với những học sinh có lực học tốt, học chắc. Trong 3 môn thi đó thì môn Lịch sử là khó nhất, 2 môn còn lại em làm bài khá ổn.

“Thời gian làm bài khá dài trong 3h đồng hồ, tuy rất mệt nhưng em vẫn còn năng lượng để chuẩn bị cho môn thi cuối cùng của chiều nay là môn Ngoại ngữ”, Thư nói.

Em Nguyễn Thị Anh Thư, Trường THPT Sóc Sơn (ngoài cùng bên trái) tự tin với bài thi của mình

Tại điểm thi Trường THCS Văn Quán (Hà Đông), ngay sau khi buổi thi thứ 3 của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, phần lớn các thí sinh làm bài thi tổ hợp môn KHXH cảm thấy phấn khởi, bởi đề thi không quá khó, các câu hỏi sát với kiến thức trong sách giáo khoa.

Em Dương Thị Minh Ngọc, Trường Quốc tế Nhật Bản (Tố Hữu, Hà Đông) cho biết, ở trường em và các bạn đã được ôn luyện qua nhiều dạng đề thi nên hôm nay nên em khá tự tin với bài thi 3 môn Lịch Sử, Địa Lý và GDCD.

“Với 3 môn tổ hợp KHXH, mỗi môn em tự tin được 8 điểm trở lên. Tất cả những câu hỏi trong đề thi sáng nay không quá xa lạ với em, hầu hết kiến thức đều nằm trong sách giáo khoa. Đề Sử có 40 câu, khoảng 70% câu hỏi trong bài em trả lời chắc chắn đúng, môn Địa Lý cũng vậy, còn môn GDCD, em thấy khá dễ, bởi ở trường đã luyện qua rất nhiều dạng đề này rồi”, Minh Ngọc cho biết.

Em Dương Thị Minh Ngọc, Trường Quốc tế Nhật Bản (Tố Hữu, Hà Đông)

Nguyện vọng của Minh Ngọc là sẽ đi du học. Chiều nay, Ngọc sẽ thi tiếng Nhật. Sau khi trải qua 3 buổi thi, Minh Ngọc tự tin mình đã cầm chắc tấm vé cho bước đường tương lai phía trước của mình.

Cùng quan điểm, Phùng Khánh Linh, học sinh Trường THPT Xa La, Hà Đông cũng nhận thấy, đề thi 3 môn tổ hợp KHXH vừa sức, có rất nhiều câu dễ để thí sinh “ăn điểm”.

“Kết thúc buổi thi sáng hôm nay, em thấy khá phấn khởi, bởi đề bài hôm nay không quá lắt léo. Đề thi là những câu hỏi mà chúng em đã được ôn luyện tại nhà. Em là người có trí nhớ không tốt, trước khi thi môn Lịch Sử em cũng khá lo lắng, thế nhưng khi vào phòng thi, em đã bình tĩnh nhớ lại những kiến thức mình đã học”, Khánh Linh cho biết.

Em Phùng Khánh Linh, học sinh Trường THPT Xa La, Hà Đông

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/de-thi-to-hop-khxh-vua-suc-voi-thi-sinh-dat-diem-7-8-khong-kho-post1029409.vov