Đề thi tổ hợp KHXH có nhiều điểm mới

Online - Sáng 24-6, thí sinh cả nước đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 với bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (KHXH) theo trình tự các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT); Lịch sử, Địa lý (đối với thí sinh học chương trình GDTX).

Năm 2017 là năm đầu tiên môn Giáo dục công dân trở thành một môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Theo đó, bài thi môn Giáo dục công dân thi theo hình thức thi trắc nghiệm với 40 câu và thời gian làm bài 50 phút, là một trong ba môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHXH đồng thời cũng là môn thi cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.

Sau 2,5 ngày, thí sinh cả nước đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017.

Nhiều thí sinh không khỏi bỡ ngỡ khi đây là lần đầu tiên dự thi môn Giáo dục công dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều thí sinh, các câu hỏi trong đề thi đều nằm trong chương trình SGK phổ thông lớp 12. Em Lê Ngọc Anh, Trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Đề thi không khác nhiều so với đề thi minh họa nên em có thể làm được. Tuy nhiên, đề thi vẫn có sự phân loại học sinh rõ ràng, các câu hỏi cuối có độ khó tăng dần nên chỉ bạn nào có học lực tốt mới có thể hoàn thành toàn bộ bài thi.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên bài thi môn Lịch sử và Địa lý được chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm. Đề thi Lịch sử, Địa lý được đánh giá bám sát chương trình SKG. Mức độ phân bổ độ khó, dễ cũng tương đối rõ ràng để đảm bảo 2 mục tiêu của kỳ thi với khoảng 24 câu hỏi ở mức độ cơ bản, các câu còn lại có độ khó tăng dần dùng để phân loại thí sinh.

Đội sinh viên tình nguyện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017 tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.

Như vậy, sau 2,5 ngày, thí sinh cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017. Theo ghi nhận bước đầu, đây là kỳ thi giảm tải áp lực, căng thẳng nhất cho học sinh và phụ huynh. Thí sinh cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi được thi ngay tại khu vực sinh sống và học tập quen thuộc. Bên cạnh đó, việc di chuyển, hỗ trợ thí sinh cũng thuận tiện hơn. Đồng thời, không xảy ra tình trạng tắc đường cục bộ do ảnh hưởng của kỳ thi như mọi năm.

Tin, ảnh: MINH ANH - BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/de-thi-to-hop-khxh-co-nhieu-diem-moi-510726