Đề ra giải pháp đồng bộ để kéo giảm tai nạn giao thông

Đó là một trong những vấn đề được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: VGP

Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia: Năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 3,4 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phạt tiền hơn 6.576 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn hơn 664 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 1,07 triệu phương tiện các loại. Đáng lo ngại là có trên 770,3 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn (chiếm 23,04%) và 2.935 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy...

Trong năm, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với năm 2022 về số vụ và số người chết. Cụ thể: giảm 1.285 vụ TNGT (tương đương giảm 5,5%), giảm 1.922 người chết (giảm 14,18%).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Đối với Thái Nguyên, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ ổn định. Thái Nguyên đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT theo chỉ đạo của Trung ương và đề án của tỉnh. Năm 2023 TNGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm TNGT, như: tăng cường rà soát, xóa các "điểm đen" giao thông; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông để giải quyết tình trạng ùn tắc; kiểm tra nồng độ cồn và xử lý phạt nguội các trường hợp vi phạm quy định về ATGT…

Thống nhất với 8 nhóm giải pháp đề ra trong năm 2024 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cần có những giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; xử lý nghiêm khắc hơn nữa với các hành vi vi phạm trật tự ATGT, tăng cường việc phạt nguội.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng thay đổi hành vi; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; đảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các "điểm đen", điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/atgt/202401/de-ra-giai-phap-dong-bo-de-keo-giam-tai-nan-giao-thong-1b111e6/