Đề phòng cướp giật tài sản

Lợi dụng sơ hở của người đi đường rồi ra tay cướp giật tài sản, đây không phải là thủ đoạn mới của tội phạm; tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra, một phần là do chính nạn nhân chưa nâng cao ý thức cảnh giác đã vô tình 'tạo điều kiện' cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Công an huyện Càng Long làm việc với Phan Tây Đô (cướp giật tài sản).

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 03 vụ cướp giật tài sản, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Nổi cộm là 02 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh. Lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ, kịp thời truy bắt đối tượng.

Ngày 01/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Minh Nhựt (19 tuổi, ngụ ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, trưa 13/11/2022, Nhựt cùng Hồ Văn Phương (18 tuổi, ngụ Khóm 1, Phường 3, thành phố Trà Vinh) đi cướp giật tài sản. Nhựt điều khiển xe mô-tô chở Phương chạy trên các tuyến đường để tìm “con mồi”. Khi đến đoạn đường thuộc Khóm 6, Phường 7, thành phố Trà Vinh, nhìn thấy chị N (ngụ Phường 7, thành phố Trà Vinh) điều khiển xe mô-tô đi một mình, trên vai trái có mang một túi xách, lập tức Nhựt tăng ga, áp sát để Phương giật túi xách của chị N, làm chị N té ngã, bị thương tích với tỷ lệ 12%. Sau khi giật được túi xách thì cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, tài sản chiếm được gồm 01 điện thoại di động iPhone 11 và 500.000 đồng.

Điều đáng nói, Hồ Văn Phương sau khi cướp giật túi xách của chị N thì tiếp tục gây ra vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Châu Thành và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành bắt giữ.

Một trong những nguyên nhân để kẻ gian ra tay cướp giật là do người dân còn chủ quan, lơ là trong bảo vệ tài sản của mình, nhất là nơi vắng vẻ. Theo cơ quan công an, thủ phạm trong các vụ cướp giật tài sản thường là các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy hoặc những thanh, thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, thích ăn chơi, đua đòi, lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài.

Phan Tây Đô (22 tuổi, trú tại ấp Cây Gòn, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) cũng thuộc một trong những trường hợp như thế. Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 22/8/2023, bà Đoàn Thị Bé Triều (ở ấp Phú Hưng 1, xã Bình Phú, huyện Càng Long) đến cơ quan công an trình báo về việc bà bị cướp giật tài sản: trong khi đang điều khiển xe đạp điện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 60 đến đoạn thuộc ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú thì bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô chạy cùng chiều, phía sau vượt lên áp sát giật lấy chiếc điện thoại di động (hiệu Redmi) để trong túi áo khoác bà Triều đang mặc, làm bà té ngã xuống lộ nhựa bị thương, đối tượng nhanh chóng điều khiển xe mô-tô tẩu thoát về hướng chợ Bình Phú. Ngay sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp công tác, Công an huyện Càng Long đã làm rõ vụ án, bắt giữ đối tượng.

Phan Tây Đô cho biết, do không có nghề nghiệp ổn định, sống xa cha mẹ, cần tiền để tiêu xài nên ra tay cướp giật tài sản để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tây Đô về hành vi can tội cướp giật tài sản.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản, Trung tá Đinh Văn Kiệt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Càng Long khuyến cáo: người dân khi ra đường không nên sử dụng điện thoại di dộng. Trường hợp đeo vàng, đeo dây chuyền, nên mặc áo kín cổ không để lộ ra ngoài để đối tượng phát hiện chiếm đoạt tài sản. Lực lượng công an sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, quản lý chặt đối tượng, kịp thời giáo dục, răn đe. Đồng thời, kiên quyết, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân nên bình tĩnh, nhớ lại các đặc điểm của đối tượng, phương tiện và kịp thời trình báo với cơ quan công an để nhanh chóng bố trí lực lượng vây bắt.

Qua các vụ án trên, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an thì mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Đồng thời, rất cần sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phê phán, phòng, chống có hiệu quả với loại tội phạm này, hạn chế tối đa những điều kiện mà kẻ xấu có thể lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhất là đối với phụ nữ khi tham gia giao thông trên đường không nên đeo túi xách bên người, không đeo nhiều trang sức khi điều khiển mô-tô, xe máy, xe đạp điện. Tuyệt đối không cầm hoặc nghe điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện; không dừng, đậu xe nơi tối, vắng để tránh bị kẻ xấu ra tay cướp giật.

Bài, ảnh: HỒNG NHI

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/an-ninh-quoc-phong/de-phong-cuop-giat-tai-san-32505.html