Đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng công bằng

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hợp tác hiệu quả với các đối tác Việt Nam trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Anne - Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chiều 26/10, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Anne - Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh bên lề Diễn đàn Bộ trưởng OECD - Đông Nam Á tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh sang thăm Việt Nam và dự Diễn đàn cũng như một số sự kiện quan trọng do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức.

Đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh thời gian qua phát triển tích cực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh những kết quả hợp tác tốt đẹp đã đạt được sẽ tạo nền tảng để hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai nước duy trì các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và giữa hai bộ ngoại giao nhằm chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Với nền tảng hợp tác kinh tế vững chắc, đặc biệt khi hai nước đã triển khai Hiệp định thương mại tự do UKVFTA cũng như Vương quốc Anh đã hoàn tất đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang được hưởng lợi từ những khuôn khổ pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh quan hệ thương mại-đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như: tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục hợp tác hiệu quả với các đối tác Việt Nam trong quá trình triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thông qua hỗ trợ kinh nghiệm, công nghệ, đào tạo nhân lực.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Quốc vụ khanh Anne-Marie Trevelyan chia sẻ những đánh giá của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai các định hướng hợp tác ưu tiên trong thời gian tới, đặc biệt trong quá trình triển khai khuôn khổ JETP.

Vương quốc Anh cũng sẽ tăng cường kết nối giữa các trường đại học hai nước nhằm phát huy những thế mạnh của Vương quốc Anh trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đất nước cũng như: phát triển một số ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chip bán dẫn, công nghệ thông tin.

Quốc vụ khanh Anne - Marie Trevelyan bày tỏ vui mừng được tham dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 15 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, là dịp trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác biển với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-nghi-vuong-quoc-anh-tiep-tuc-hop-tac-voi-cac-doi-tac-viet-nam-trong-chuyen-doi-nang-luong-cong-bang-247737.html