Đề nghị thủy điện Bản Vẽ xả nước để các trạm bơm dọc sông Lam hoạt động
Trước tình hình mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm dọc sông không hoạt động khiến hàng trăm ha lúa tại Thanh Chương và Đô Lương không thể gieo cấy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh đã đi kiểm tra, tìm giải pháp tiếp tục khắc phục.
Nguồn nước vẫn khó khăn
Tại Thanh Chương, nguồn nước tưới cho 700 ha “ăn” nước từ các trạm bơm dọc Sông Lam đến thời điểm này vẫn đang rất khó khăn. Trạm bơm Cát Văn sau khi có thể hoạt động trở lại từ 14h chiều ngày 31/1, thì đến 24h đêm 31/1 đã phải ngừng bơm do mực nước xuống thấp, và diện tích được cung cấp nước sản xuất từ hoạt động của trạm bơm Cát Văn là không đáng kể.
Tại cuộc làm việc, ông Lê Đình Thanh,Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc, kiến nghị tăng lưu lượng xả nước cho vùng hạ du, để trên cơ sở đó UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo các xã, các trạm bơm tranh thủ thời gian, sử dụng công suất tối đa để bơm nước, đồng thời hướng dẫn, khuyến cáo bà con ép nước một cách hợp lý để có thể đảm bảo sản xuất kịp thời.
Từ trước tết Nguyên đán, các trạm bơm dọc sông Lam trên địa bàn huyện Đô Lương cũng không còn nguồn nước để bơm; khoảng 200 ha của các xã Lưu Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn... không thể gieo cấy do khó khăn về nguồn nước.
Tuy nhiên đến thời điểm này, theo thông tin từ phòng Nông nghiệp huyện, các xã đã huy động hàng trăm nhân lực nạo vét các tuyến kênh mương, dẫn nước về, cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu nước và đang bắt đầu gieo cấy. Vụ xuân năm nay, huyện Đô Lương sản xuất 8.600 ha lúa, trong đó gần 1.000 ha “ăn” nước sông Lam.
Chủ động điều tiết nước để các trạm bơm hoạt động
Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại các trạm bơm cũng như ở một số công trình đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Thành Vinh nhấn mạnh: Trong điều kiện thời tiết đang ngày càng có những diễn biến khó lường, nguồn nước tưới nhiều thời điểm bị thiếu hụt, việc chủ động các giải pháp ứng phó là rất cần thiết.
Trước mắt, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị thủy điện để bàn bạc, kiến nghị tăng lưu lượng xả, cung cấp nước sản xuất cho vùng hạ du để các huyện hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân.
Đồng thời giao ngành Thủy lợi xem xét, đánh giá lại lượng nước đã cung cấp cũng như nhu cầu hiện nay của các huyện sử dụng nước từ hệ thống Thủy lợi Bắc, để nếu không quá cần thiết, sẽ tiếp tục điều tiết, ưu tiên tăng cường lượng nước để các trạm bơm dọc sông Lam thuộc vùng hạ du hệ thống Thủy lợi Nam hoạt động được, phục vụ nước cho bà con gieo cấy kịp thời vụ.
Đồng chí Phùng Thành Vinh cũng yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, nhanh chóng đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất trên địa bàn.
Sau cuộc kiểm tra hôm nay, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ trình tỉnh gửi Văn bản đề nghị Công ty cổ phần Thủy điện Bản Vẽ điều tiết, tăng lưu lượng xả cho vùng hạ du nhằm phục vụ nước làm đất, gieo cấy lúa vụ xuân.