Đề nghị kỷ luật Đảng hiệu trưởng một trường THPT có tiếng ở Huế

Sau khi kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng , Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét kỷ luật về mặt Đảng.

Liên quan đến lùm xùm nữ giáo viên ở Huế bị đồng nghiệp cưỡng chế khỏi lớp học, sau khi thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế - nơi xảy ra sự việc) Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế có thông báo gửi đến Ban Thường vụ Thành ủy Huế và đề nghị xem xét xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Thức theo thẩm quyền và gửi Sở một bản quyết định để lưu hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lý do ông Ngô Đức Thức bị kỷ luật cảnh cáo là do có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc điều hành, quản lý thu chi, tài chính.

Cá nhân ông Thức còn liên quan trực tiếp đến vụ việc cô giáo Hồ Thị Tâm (giáo viên dạy môn Ngữ văn trường THPT Hai Bà Trưng) bị nam đồng nghiệp tên Nguyễn Đức Phong (Tổ trưởng Tổ Thể dục Quốc phòng) bẻ tay, đẩy ra khỏi lớp trước mặt nhiều học sinh.

Trường THPT Hai Bà Trưng là ngôi trường có bề dày truyền thống và nổi tiếng ở TP Huế

Theo đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế, liên quan đến hành vi thiếu chuẩn mực của hai giáo viên tại lớp 10/9 trường THPT Hai Bà Trưng tháng 10/2022 (vụ cô giáo bị đồng nghiệp "khóa tay" cưỡng chế khỏi lớp học) Sở GD&ĐT quyết định thanh tra hành chính toàn diện nhà trường nhằm giải quyết thấu đáo, dứt điểm một số vấn đề gây dư luận không tốt về trường và ngành; đảm bảo quyền lợi học tập chung của học sinh.

Đến ngày 26/9 vừa qua, Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế công bố kết luận thanh tra và chỉ đạo các tập thể, cá nhân khắc phục sau thanh tra.

Theo thẩm quyền, Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng và xem xét xử lý kỷ luật hai giáo viên trong clip và các cá nhân, tập thể vi phạm theo thẩm quyền (Hội đồng kỷ luật trường THPT Hai Bà Trưng đã khiến trách giáo viên Nguyễn Đức Phong và phê bình giáo viên Hồ Thị Tâm).

Cũng theo Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, trước khi Sở công bố kết luận thanh tra và đưa ra hình thức kỷ luật thì ông Ngô Đức Thức có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Hiện lãnh đạo Sở đã trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xin chủ trương, xem xét giải quyết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Ngô Đức Thức.

Đồng thời, Sở đề nghị điều động 1 Hiệu trưởng từ đơn vị trường học trong tỉnh Thừa Thiên - Huế thay ông Ngô Đức Thức làm Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng.

Theo Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế, cùng với kiện toàn nhân sự, sở sẽ có các biện pháp chấm dứt những hạn chế ở ngôi trường vốn có bề dày truyền thống này, đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh và củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên bị một giáo viên nam dùng tay đẩy mạnh, đuổi ra khỏi phòng học kèm theo câu nói "Bước ra!" trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh.

Sự việc trên xảy ra tại trường THPT Hai Bà Trưng (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn. Clip được quay vào sáng 22/10/2022, trong tiết sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm một lớp khối 10 trường này.

Thời điểm xảy ra sự việc, trong phòng học có nhiều học sinh và 3 giáo viên: N.Đ.P (người đẩy nữ giáo viên ra ngoài), Hồ Thị Tâm (người bị đẩy ra ngoài) và giáo viên chủ nhiệm tên D.

Trước khi xảy ra sự vụ trên, một số học sinh và phụ huynh lớp này phản ánh xin đổi cô Tâm (giáo viên dạy môn Văn) vì cách giảng bài khiến học sinh không hiểu. Do vậy, trong tiết sinh hoạt của lớp, cô Tâm vào để đòi làm rõ, nên xảy ra ồn ào.

Được biết, Trường THPT Hai Bà Trưng là một trong những ngôi trường lớn và nổi tiếng vì có lịch sử lâu đời tại miền Trung và cả nước.

Theo Wikipedia, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi trường này diễn ra vào ngày 15/7/1917, với sự hiện diện của vua Khải Định, Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut, Khâm sứ Trung Kỳ J.E. Charles, quyền Khâm sứ Bắc Kỳ J.Le Galler, các hoàng thân, các vị Thượng thư và một số quan chức cao cấp người Pháp tại Đông Dương.

Dưới sự điều khiển của nhà thầu Leroy, gần hai năm sau, ngôi trường khánh thành. Đây là ngôi trường nữ đầu tiên và duy nhất dành cho nữ sinh cả 13 tỉnh Trung Kỳ thời bấy giờ đến học.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-nghi-ky-luat-dang-hieu-truong-mot-truong-thpt-co-tieng-o-hue-ar833485.html