Đề nghị không thu hồi vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2022

Tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV diễn ra sáng 24/10, Đoàn ĐBQH tỉnh thuộc Tổ thảo luận số 8, gồm các tỉnh: Điện Biên, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Định. Tham gia thảo luận, đại biểu Lò Thị Luyến, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nêu nhiều ý kiến về những vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia hiệu quả.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận ngày 24/10, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tham gia ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, khảo sát tình hình để có giải pháp triển khai thực hiện tốt hơn nội dung định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ, nhất là ở các trường đại học. Báo cáo Chính phủ có nêu “Việc định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ còn khó khăn”, tuy nhiên chưa có đánh giá về kết quả triển khai thực hiện cũng như nguyên nhân chủ quan, khách quan của khó khăn này.

Liên quan đến những khó khăn vướng mắc của địa phương, đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo việc triển khai mua sắm, cung ứng vắc xin để đảm bảo có đủ vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 99/2023/QH15, trong đó quy định bố trí ngân sách Trung ương để tiếp tục thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong cả nước. Hiện nay, các địa phương vẫn đang thiếu một số loại vắc xin, ví dụ như trong năm 2023, Điện Biên xảy ra dịch bạch hầu, cần khoảng 20.000 liều vắc xin phòng bệnh nhưng việc cung ứng chưa đảm bảo kịp thời. Đại biểu hy vọng những năm sau, việc cung ứng vắc xin sẽ ổn định, có dự báo theo tỷ lệ tăng dân số.

Đối với việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị không thu hồi vốn chương trình mục tiêu quốc gia 2022 mà tiếp tục cho kéo dài thời hạn giải ngân đến hết giai đoạn, bởi nguyên nhân không giải ngân được thì báo cáo giám sát đã nêu rất rõ, đó là việc ban hành văn bản hướng dẫn không kịp thời. Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, hệ thống văn bản đã hoàn thiện, có cơ sở để triển khai thì lại thu hồi vốn, như vậy là không hợp lý.

Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp của 3 chương trình mục tiêu quốc gia thấp, một phần xuất phát từ thực tiễn triển khai các mô hình chăn nuôi bị vướng mắc bởi các quy định của Luật Chăn nuôi về cung ứng giống. Tại kỳ họp này, Quốc hội cần ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó cho phép địa phương được sử dụng giống địa phương không theo quy định của Luật Chăn nuôi (phải đạt tiêu chuẩn cơ sở). Hiện nay chưa có đơn vị nào đủ điều kiện để cung ứng con giống bản địa, nếu sử dụng con giống từ nơi khác đạt tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của Luật Chăn nuôi thì thực tế lại không phù hợp với hình thức chăn nuôi quảng canh, nhỏ lẻ của người dân, không phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, thức ăn chăn nuôi tại địa phương. Nội dung về sử dụng con giống địa phương đã được quy định tại Nghị định 38/2023/NĐ-CP, tuy nhiên do vướng mắc của Luật Chăn nuôi mà nội dung này đến nay vẫn không triển khai thực hiện.

Đối với việc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề nghị Chính phủ sớm giao vốn đợt 3 để địa phương thực hiện vì thời gian triển khai Chương trình chỉ còn chưa đến 03 tháng.

Ngoài ra, đại biểu Lò Thị Luyến đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên tại Văn bản số 160/TB-VPCP ngày 28/4/2023. Cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên rất vui mừng phấn khởi vì nội dung tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được đưa vào mục tiêu, giải pháp chủ yếu trong năm 2024 và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quan tâm nhắc đến trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Thời gian tới, tỉnh Điện Biên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của Thủ tướng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân.

Mai Hồng

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/209935/de-nghi-khong-thu-hoi-von-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-2022