Đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược đã nhận được thông báo về đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 cho nhu cầu cấp bách tại Việt Nam.

Sáng 9/5, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được thông báo của phía AstraZeneca về đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 cho nhu cầu cấp bách tại Việt Nam, do dịch bệnh không còn trong giai đoạn cấp bách.

Đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca phòng Covid-19 tại Việt Nam

Tuy nhiên theo ông Phan Công Chiến - Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý Dược, quy trình cấp phép cho vaccine này như thế nào thì quy trình đề nghị chấm dứt phê duyệt sử dụng cũng tiến hành các công đoạn như thế. Cục Quản lý Dược phải trình Hội đồng xem xét, cho ý kiến, sau đó cơ quan quản lý sẽ có quyết định về việc chấm dứt sử dụng.

Vaccine AstraZeneca là vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được phê duyệt nhập khẩu có điều kiện vào Việt Nam từ tháng 2/2021. Tại Việt Nam, trong thời gian diễn ra dịch Covid-19, ngoài 30 triệu liều vaccine Covid-19 đã đặt mua của AstraZeneca, sau đó, Việt Nam cũng rải rác tiếp nhận vaccine AstraZeneca qua các chương trình tài trợ.

Đến nay, Việt Nam đã triển khai an toàn 74,3 triệu mũi tiêm trên toàn quốc cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Các mũi vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca tiêm cuối cùng ở Việt Nam trước tháng 7/2023. Hiện, Việt Nam đã không còn vaccine phòng Covid-19 của AstraZeneca.

Trước đó, báo chí có đưa tin, AstraZeneca thừa nhận vaccine Covid-19 có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp dẫn đến cục máu đông. Hãng dược phẩm AstraZeneca đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể trong đó cáo buộc vaccine của công ty này - được phát triển với sự cộng tác của Đại học Oxford - có thể dẫn đến tử vong và tổn thương nghiêm trọng.

Đại diện Bộ Y tế nhận định, đây là tác dụng phụ mà Việt Nam khi tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca cũng đã được cảnh báo. Trước lo ngại của nhiều người về thông tin này, đại diện Bộ Y tế cũng khuyến cáo, hầu hết mọi người tiêm vaccine AstraZeneca Covid-19 đã được tổ chức vài năm, hiện vaccine đã hết tác dụng, do đó, không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.

Tâm An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/de-nghi-cham-dut-phe-duyet-su-dung-vaccine-astrazeneca-phong-covid-19-tai-viet-nam-319109.html