Để Mỹ tiếp cận loạt căn cứ: Philippines không cho phép một việc xảy ra, chẳng ngạc nhiên trước phản ứng của Trung Quốc

Ngày 10/4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tuyên bố, nước này sẽ không cho phép xảy ra 'bất kỳ hành động tấn công nào' từ các căn cứ mà nước này cho quân đội Mỹ tiếp cận.

Quân đội Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn chống tăng ngày 31/3 ở Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Philippines. (Nguồn: Reuters)

Quân đội Mỹ và Philippines tập trận bắn đạn chống tăng ngày 31/3 ở Fort Magsaysay, Nueva Ecija, Philippines. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên, ông Marcos nêu rõ: "Chúng tôi sẽ không cho phép các căn cứ quân sự của Philippines được sử dụng cho bất kỳ hành động tấn công nào. Điều này chỉ được phép xảy ra với mục đích giúp đỡ Philippines bất cứ khi nào chúng tôi cần".

Nhà lãnh đạo khẳng định: "Nếu không ai tấn công chúng tôi, họ không cần lo lắng vì chúng tôi sẽ không gây hấn với họ".

Cũng theo ông Marcos, phản ứng của Trung Quốc đối với Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) năm 2014 giữa Philippines và Mỹ là "không có gì đáng ngạc nhiên", đồng thời trấn an Bắc Kinh rằng, Manila chỉ củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ của mình.

Hồi tuần trước, Philippines đã công bố những địa điểm của 4 căn cứ quân sự bổ sung mà nước này cho phép quân đội Mỹ sử dụng ngoài 5 căn cứ đã được thống nhất theo EDCA. Thỏa thuận này cho phép quân đội Mỹ luân chuyển và lưu trữ các thiết bị và vật tư quốc phòng.

Trung Quốc từng cảnh báo thỏa thuận trên có thể gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực và cáo buộc Washington có tâm lý trò chơi "tổng bằng không".

Cùng ngày, trước thềm đối thoại 2+2 về đối ngoại và quốc phòng với Mỹ diễn ra vào ngày 11/4, Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho hay, hai nước sẽ cần thảo luận về những gì Washington có thể làm khi tiếp cận một số căn cứ quân sự của Manila.

Nhà ngoại giao nêu rõ: "Về cơ bản, chúng tôi đã xác định được các địa điểm. Sẽ phải thảo luận về các điều khoản tham chiếu cũng như loại hoạt động... Tất cả những điều này phải được thống nhất và sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc thảo luận".

Theo ông, cuộc gặp 2+2 tới đây "làm nổi bật quỹ đạo tích cực của quan hệ giữa Mỹ và Philippines, hiện đang diễn ra ở tất cả các cấp".

Bên cạnh đó, tư lệnh ngành ngoại giao Philippines cũng kêu gọi Mỹ và Trung Quốc quản lý sự cạnh tranh chiến lược giữa hai nước này bằng cách đối thoại và can dự minh bạch trong các lĩnh vực có thể.

(theo AFP, Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/de-my-tiep-can-loat-can-cu-philippines-khong-cho-phep-mot-viec-xay-ra-chang-ngac-nhien-truoc-phan-ung-cua-trung-quoc-223072.html