Để mất rừng tràn lan, anh em Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân bị khởi tố

Trong thời gian làm quản lý, hai anh em Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân (trụ sở tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã để mất rừng tràn lan và gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 4-8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quyết Tâm (SN 1959, ở tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đồng thời bắt tạm giam ông Trần Đức Tính (em trai ông Tâm, SN 1980, ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân) cũng về hành vi trên.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2010 - 2014, anh em ông Tâm và ông Tính đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến làm mất 76,66ha rừng tự nhiên tại khoảnh 7, tiểu khu 1687 và các khoảnh 5, 7, 9 tiểu khu 1707 do Công ty TNHH Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý.

Khám xét nơi ở của ông Tính, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng (2 súng tự chế, 1 súng thể thao), 20 viên đạn các loại và hai mã tấu.

Khu đất được Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân giao trái phép cho ông Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh CÔNG HOAN.

Trước đó, Báo SGGP đã có nhiều loạt bài bài viết liên quan đến quan đến tình trạng mất rừng tại Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân.

Theo đó, từ năm 2008 - 2014, tại công ty này đã để mất hơn 4.500ha rừng. Không những thế, công ty này còn giao khoán nhiều diện tích đất rừng trái quy định cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn (nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Nông).

CÔNG HOAN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/de-mat-rung-tran-lan-anh-em-giam-doc-cong-ty-lam-nghiep-truong-xuan-bi-khoi-to-459803.html