Để 'làn gió tươi mới' lan tỏa sâu rộng hơn

Hội nghị HĐND toàn quốc đã kết thúc tốt đẹp, nhưng dư âm, tinh thần còn lan tỏa sâu rộng đến mọi hoạt động của HĐND các cấp. Những báo cáo sâu sắc, thuyết phục; những ý kiến kết luận chỉ đạo tường tận; những nhắc nhở, yêu cầu chân tình tại hội nghị thôi thúc cơ quan dân cử địa phương tích cực chuẩn bị chu đáo và tổ chức Hội nghị HĐND các cấp để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HĐND cấp mình và cấp dưới; đồng thời, đề ra phương hướng cho công tác HĐND sắp tới tốt hơn.

Nhiều đổi mới trong hoạt động

Với khối lượng công việc của các cơ quan Quốc hội rất lớn, nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thu xếp một ngày tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Thành phần tham dự hội nghị đầy đủ đại diện các cơ quan liên quan ở Trung ương, đại diện Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, các Ban của HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 63 tỉnh, thành phố. Quy mô, chương trình, nội dung hội nghị và công tác chuẩn bị chu toàn của các cơ quan liên quan càng tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa các cơ quan dân cử. Sự gặp gỡ, hội ngộ những đại biểu của dân ở Hà Nội - trái tim cả nước càng làm nức lòng đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu bế mạc hội nghị của Chủ tịch Quốc hội và các tham luận của đại biểu từ Trung ương đến các địa phương đều khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị HĐND toàn quốc. Hội nghị không chỉ là cuộc gặp gỡ thân tình giữa những người hoạt động ở cơ quan dân cử, mà chương trình, nội dung đánh giá xác thực kết quả hoạt động của HĐND cả nước trong một năm, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho năm tiếp theo. Một năm còn nhiều khó khăn, nhưng hoạt động của HĐND rất sôi động và đi vào nền nếp. HĐND các địa phương tổ chức được rất nhiều kỳ họp - hoạt động chủ yếu của HĐND để quyết định những vấn đề cấp thiết đặt ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Không những tăng cường các kỳ họp HĐND, các báo cáo, kể cả báo cáo của Đoàn ĐBQH, UBND đều đánh giá cao hoạt động của HĐND, đưa “làn gió tươi mới” lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn từ sau Hội nghị HĐND toàn quốc lần thứ 2 đến nay. Thời gian mỗi kỳ họp dành cho phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn nhiều hơn, đại biểu thảo luận, chất vấn sâu sắc, cụ thể và thông qua nhiều nghị quyết đúng pháp luật, hợp lòng dân. HĐND quan tâm nhiều đến công tác TXCT, tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Nhiều địa phương chú trọng tiếp dân theo định kỳ, tăng cường phối hợp tiếp công dân giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND đem đến hiệu quả rõ rệt.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng mạnh dạn nêu lên những hạn chế, tồn tại ở một số địa phương: có những kỳ họp của HĐND vẫn còn hình thức, nhiều báo cáo gửi đến còn chậm; chưa có biện pháp giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri; công tác ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan còn chưa tốt… Điều đáng quan tâm hơn, hoạt động của HĐND cấp huyện, nhất là cấp xã còn nhiều hạn chế.

Đưa “làn gió tươi mới” xuống cấp dưới

Nhìn nhận thẳng thắn, hoạt động của cơ quan dân cử càng đi xuống càng hạn chế. Hơn nữa nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức được ba Hội nghị HĐND toàn quốc với nội dung thiết thực, quy mô rộng lớn; trong lúc đó ở địa phương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND xem ra còn khó khăn, nhất là cấp huyện và cấp xã. Do đó, Thường trực HĐND các địa phương nên tổ chức được Hội nghị HĐND hàng năm để đánh giá được hoạt động HĐND của mình và cấp dưới. Trước hết. Thường trực HĐND cấp tỉnh nên tranh thủ sự hướng dẫn của Ban Công tác đại biểu về chương trình, nội dung của hội nghị và cần phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quan tâm những vấn đề mới liên quan đến quy định gần đây của pháp luật như: Luật Đất đai giao cấp tỉnh và cấp huyện nhiều chức năng, nhiệm vụ… bảng giá đất hàng năm do địa phương quy định, vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính… Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để tham gia, đề xuất công tác tổ chức, nhân sự đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tới…

Hội nghị HĐND các địa phương tạo điều kiện để những người hoạt động ở cơ quan dân cử giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của những người được dân cử gánh vác trọng trách. Hội nghị HĐND cấp tỉnh sẽ có sức lan tỏa đến hoạt động các cơ quan của HĐND, tác động thúc đẩy mạnh mẽ đến HĐND cấp huyện và lan tỏa sâu rộng đến HĐND cấp xã. Những tác động to lớn không những để HĐND cấp dưới tổ chức được hội nghị mà chương trình, nội dung, thành phần hội nghị đưa đến kết quả to lớn trong hoạt động của HĐND các cấp, khẳng định vị thế của cơ quan dân cử ở địa phương.

Hội nghị HĐND toàn quốc đã kết thúc tốt đẹp, nhưng dư âm, tinh thần còn lan tỏa sâu rộng đến mọi hoạt động của HĐND các cấp. Những báo cáo sâu sắc, thuyết phục; những ý kiến kết luận chỉ đạo tường tận; những nhắc nhở, yêu cầu chân tình tại hội nghị thôi thúc cơ quan dân cử địa phương tích cực chuẩn bị chu đáo và tổ chức Hội nghị HĐND các cấp để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HĐND cấp mình và cấp dưới; đồng thời, đề ra phương hướng cho công tác HĐND sắp tới tốt hơn. Qua đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội như kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị: ở những nơi HĐND hoạt động tích cực và hiệu quả, địa phương đó đều có sự phát triển, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội rất tốt.

Trần Quảng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-muc-hoi-dong-nhan-dan/de-lan-gio-tuoi-moi-lan-toa-sau-rong-hon-i366560/