Để gia đình luôn ấm êm

ĐBP - Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa, giáo dục nếp sống cho con người. Xác định tầm quan trọng đó, những năm qua, các cấp, ngành không ngừng đẩy mạnh phong trào xây dựng 'Gia đình văn hóa'; từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cả cộng đồng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Phòng tạm lánh ở xã Thanh Yên, huyện Điện Biên luôn được dọn dẹp, chuẩn bị đầy đủ các tiện nghi thiết yếu để phục vụ công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Giữ lửa hạnh phúc

Thường xuyên tâm sự, cùng nhau giải quyết xung đột một cách khéo léo, suy nghĩ tích cực về nhau... là bí quyết giữ lửa hạnh phúc của vợ chồng anh Nguyễn Thành Trung và chị Nguyễn Thị Hằng, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh (TP. Điện Biên Phủ). Cũng chính vì sự hòa thuận của 2 vợ chồng mà nhiều năm qua, gia đình anh Trung luôn giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa. Chị Hằng tâm sự: “Trong cuộc sống, nhiều lúc gia đình cũng không tránh khỏi những lúc to tiếng hoặc cãi vã. Lúc đó, cả hai vợ chồng luôn dành một khoảng thời gian để suy nghĩ những việc xảy ra, không bao giờ nhận phần đúng hoàn toàn về mình, đặt mình vào vị trí của nhau để cảm thông. Khi mọi thứ dịu lại thì cùng nhau nói chuyện để thấu hiểu, chia sẻ những khúc mắc, những suy nghĩ của bản thân”.

Việc chăm sóc con cái cũng luôn được vợ chồng anh Trung, chị Hằng chăm chút cẩn thận. Anh Trung cho biết, thấu hiểu công việc của vợ nhiều lúc bận rộn nên bản thân luôn dành nhiều thời gian để phụ giúp vợ trông nom các con. Và điều quan trọng hơn cả là những lúc bên con, anh Trung luôn dành thời gian trò chuyện, tâm sự, sẻ chia cùng con để tạo thói quen cho các con có thể dễ dàng tâm sự với bố mẹ những khi gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt và trong tất cả các mối quan hệ. “Vợ chồng tôi luôn cố gắng dạy cho con những điều cơ bản trong cuộc sống để con không bị bỡ ngỡ khi đến độ tuổi trưởng thành” - anh Trung bộc bạch.

Dù nhiều lúc có xích mích nhỏ, song cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Dương, chị Quàng Thị Mai, tổ dân phố 23, phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) vẫn luôn là hình mẫu để bà con lối xóm học hỏi. Bởi sau mỗi lần như vậy, vợ chồng anh Dương lại thuận hòa hơn, hiểu nhau hơn. Theo anh Dương, cuộc sống không tránh khỏi những khúc mắc nhưng cách mình giải quyết vấn đề mới là điều quan trọng. Do vậy, mỗi lần vợ chồng chưa hiểu nhau, cả hai lại cùng suy nghĩ, tìm ra những điều tích cực của nhau để hòa giải một cách thuận hòa.

Không chỉ gia đình anh Dương, chị Mai, thời gian qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở phường Him Lam cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Qua công tác tuyên truyền, vận động, hàng năm, gần 100% hộ ở phường đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Ông Bùi Văn Tợi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 23 chia sẻ: Hàng năm, ngoài việc phát động sâu rộng phong trào đến tất cả tổ dân cư, tổ dân phố thường xuyên vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa, y tế, môi trường, giáo dục... Động viên các gia đình nhắc nhở thành viên phải luôn hòa thuận, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống kỷ cương, giao tiếp, ứng xử lễ phép, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của bản, tổ dân cư. Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã được đề cao; các giá trị văn hóa mới tiến bộ, văn minh được hình thành trong cộng đồng dân cư; số lượng, chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.

Để cuộc sống tràn đầy yêu thương

Bà Dương Thị Chung, Trưởng phòng Quản lí văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, tệ nạn xã hội, kinh tế khó khăn, mâu thuẫn cá nhân, gia đình… được xem là những nguyên nhân cơ bản làm gia tăng tình trạng bạo lực gia đình, khiến cho mỗi gia đình không được hạnh phúc. Có thể khẳng định, bạo lực gia đình dù ở bất kỳ hình thức nào cũng để lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe về thể chất, tinh thần không chỉ của nạn nhân mà còn cả thành viên khác trong gia đình; tác động tiêu cực đến lực lượng lao động, hoạt động kinh tế.

Thực tế hiện nay, nạn nhân của bạo lực gia đình không chỉ dừng lại ở người phụ nữ mà xảy ra ngay cả ở trẻ em và người già. Để ngăn chặn tình trạng đó, theo bà Dương Thị Chung, thời gian qua, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở, từ đó góp phần đẩy lùi bạo lực, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua thống kê, hiện nay, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được triển khai tại 10/10 huyện, thị, thành phố; trên 400 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 538 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; hơn 500 tổ tư vấn, hòa giải cơ sở. Trong đó, các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình duy trì sinh hoạt định kỳ 2 tháng/lần, một số khác duy trì sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý. Riêng “địa chỉ tin cậy” toàn tỉnh hiện có gần 800 địa chỉ. Điều này cho thấy, việc tuyên truyền, vận động và xây dựng “địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng đã được các cấp, các ngành cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng, giảm thiểu được hậu quả của bạo lực gia đình.

Bằng nhiều cách làm thiết thực, nhất là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã và đang ngày càng đi vào đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 70% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Mặc dù công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã có nhiều chuyển biến, tuy nhiên, để công tác này mang lại hiệu quả hơn nữa, mỗi chúng ta, trước hết cần xem đây là trách nhiệm của toàn xã hội chứ không của riêng ai. Cùng với đó, các cấp, ngành tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, làm cho mỗi gia đình hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình hạnh phúc, thuận hòa.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/204356/de-gia-dinh-luon-am-em