De Gea trên đường tới Real: MU kết nhất "Buffon mới"

Ngày càng có nhiều tín hiệu đáng tin cho thấy De Gea đang trên đường trở lại thành Madrid và MU cần chuẩn bị cho điều xấu nhất.

Video Middlesbrough 1-3 MU:

Quê hương Madrid đương nhiên chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim của De Gea. Anh trưởng thành từ Atletico Madrid và rời bỏ quê hương theo tiếng gọi của Sir Alex. Thế nhưng khi De Gea chưa chứng tỏ được gì nhiều thì người thầy đáng kính lại ra đi để anh trải qua giai đoạn gian khổ nhất của MU.

De Gea đã là cứu tinh bất đắc dĩ cho MU trong nhiều mùa giải qua

De Gea từ đó đến nay vẫn miệt mài chiến đấu trong cảnh đội bóng khốn khó. Mùa giải 2016-17, MU tiếp tục chi tiêu khủng khiếp trên thị trường chuyển nhượng sắp qua đi nhưng De Gea vẫn chưa thấy nhiều triển vọng ở thành Manchester.

Bởi vậy, tiếng gọi từ Real Madrid quả thật là "làn nước nước mát giữa ngày hè nóng nực" cho De Gea. Với tham vọng cùng nền tảng và tính kế thừa cực kỳ cao ở “Kền kền trắng”, đẳng cấp của "Người nhện" rõ ràng sẽ được nâng tầm hơn rất nhiều.

Khả năng anh ra đi đang ngày cành hiển hiện sau nhiều tin đồn gần đây, bởi vậy MU chắc chắn cần những bước đi cụ thể cần thiết để chuẩn bị cho ngày chia tay thủ môn số 1 của mình.

Những cái tên được nhắm để thay thế De Gea đã được tính đến. 3 gương mặt đang nổi bật trong số đó là Gianluigi Donnarumma của AC Milan, Jan Oblak của Atletico Madrid và Jordan Pickford (Sunderland).

2 ứng viên đầu tiên đã khá nổi bật trong mùa giải vừa qua. Donnarumma đang là một "Buffon mới" được cả nước Ý kỳ vọng dù chỉ mới 17 tuổi. “Cậu bé” này cho thấy sự chững chạc và chắc dù ở độ tuổi chẳng ai ngờ. Đó là cái tên vô cùng đáng đồng tiền bát gạo để đầu tư cho MU, tuy nhiên với tài năng và tiềm năng của mình, mức giá của sao trẻ Milan là không hề rẻ và MU cũng sẽ vấp phải rất nhiều sự cạnh tranh ở châu Âu.

Donnarumma đang là thủ môn trẻ hot nhất của bóng đá thế giới

Oblak cũng là một cái tên đáng chú ý khác. Dưới thời của HLV Simeone, anh đã ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh trong màu áo sọc trắng đỏ. Atletico đã rất nhanh chóng tìm được người thay thế Courtois sau khi để thủ môn người Bỉ trở lại Chelsea. Giờ nếu để Oblak đến MU, đó sẽ là một thương vụ lập lại những gì đã từng diễn ra với De Gea.

Jordan Pickford là một cái tên có thể khá lạ lẫm, nhưng anh đang là cái tên thi đấu tốt nhất của Sunderland, đội bóng sắp xuống hạng ở Premier League. Chàng trai trẻ đã cứu đội nhà rất nhiều dù họ vẫn đang là đội có hàng thủ tệ thứ 5 giải đấu, anh cũng là thủ môn có thống kê tốt nhất của Premier League tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải theo Whoscored.

Khi những sự thay đổi là điều bắt buộc, đội bóng của Mourinho không còn cách nào khác ngoài việc phải thích nghi. Nếu De Gea thực ra đi, bất cứ sự khỏa lấp nào cũng vẫn sẽ không hoàn hảo ít nhất là trong quãng thời gian đầu, nhưng thời gian sẽ là lời giải cho họ.

Vụ De Gea về Real: 85% Madridista phản đối

Chỉ 15% các CĐV Real khi được hỏi hào hứng với viễn cảnh chiêu mộ De Gea. Trong khi đó, 85% không muốn cựu thủ thành Atletico hiện diện ở Bernabeu.

David De Gea đang là thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới, với 200.000 bảng/tuần. Nhưng cứ mỗi mùa hè hoặc đợt triệu tập ĐTQG, tương lai của thủ thành người Tây Ban Nha lại nóng. Không ai khác, chính Real Madrid là kẻ tạo sóng, bởi De Gea nằm trong kế hoạch xây dựng lại Dải ngân hà 3.0 của Chủ tịch Perez.

Thể hiện tài năng kiệt xuất ở cả M.U lẫn trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, nhưng lạ một điều là De Gea lại không được lòng NHM Real. Bằng chứng là trong cuộc khảo sát của Marca - tờ báo thân Real, tỷ lệ Madridista ủng hộ phương án chiêu mộ De Gea chỉ là 15%. Thủ thành của M.U thậm chí chỉ là sự lựa chọn thứ hai, sau Thibaut Courtois. Dường như thương vụ đổ vỡ hè 2015 vẫn để lại dư vị đắng chát, uất hận nơi đám đông thành Madrid.

Cái tên được người hâm mộ Kền kền trắng yêu thích nhất là Paulo Dybala với 26%. Màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Juventus 2 năm vừa qua của ngôi sao được mệnh danh là “Messi mới” dường như đã thuyết phục được những Madridista khó tính nhất. Theo sau Dybala là Antoine Griezmann và Pierre-Emerick Aubameyang với cùng 16%. Sao trẻ đang nổi như cồn, Kylian Mbappe cũng chỉ thuyết phục được 8% những người yêu mến đội bóng áo trắng.

Tuy vậy, công cuộc chuyển nhượng của Real Madrid lâu nay không thể theo nguyện vọng đám đông, cũng không đặt yêu cầu của HLV lên hàng đầu, mà chỉ dựa trên ý chí của một người - “Bố già” Florentino Perez. Và chắc chắn là trong số 15% những người muốn có De Gea kia, có lá phiếu của vị Chủ tịch quyền uy này. Tuy nhiên nếu về Bernabeu, De Gea hoàn toàn có thể rơi vào thảm cảnh. Ngay cả Ronaldo rồi Gareth Bale cũng thường xuyên bị đám đông la ó. De Gea, vì lẽ đó, chẳng có lý do gì để được đặc cách.

Thế Anh - Tiến Long (tổng hợp SoccerSouls)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/de-gea-tren-duong-toi-real-mu-ket-nhat-buffon-moi-c9a511205.html