Để cơ sở y tế thực sự là môi trường trong lành

Cơ sở y tế là nơi chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Hơn hết, các cơ sở y tế phải đảm bảo một môi trường trong lành cho người bệnh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Do đó, việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá chính là để góp phần đảm bảo một môi trường trong lành nơi cơ sở y tế. Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá được ban hành và có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc từ tháng 5-2013. Đây là cơ sở tạo thuận lợi cho ngành chức năng, nhất là ngành y tế thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; cũng như hưởng ứng phong trào xây dựng 'bệnh viện không khói thuốc'.

Với những yêu cầu nêu trên, tính đến nay, các bệnh viện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, thực hiện nghiêm ngặt hơn các quy định của luật. Qua các hoạt động đã triển khai, giúp bệnh nhân và thân nhân người bệnh nhận thức đầy đủ về các tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người, thực hiện không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện, từ đó tự nguyện cai thuốc lá, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ sở y tế. Ảnh: KGT

Cử nhân y tế công cộng Huỳnh Sơn Ngọc Thành - Tổ truyền thông (Trung tâm Y tế TX. Vĩnh Châu) chia sẻ: “Đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu phòng, chống tác hại của thuốc lá, lồng ghép tuyên truyền, tư vấn cho người bệnh, thân nhân người bệnh về tác hại của việc hút thuốc lá, các biện pháp hạn chế, cai thuốc lá để hiệu quả điều trị cao hơn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người; mọi người khi vào Trung tâm Y tế thị xã đều chấp hành tốt các quy định về không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị”.

Thời gian qua, có rất nhiều hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được các cơ sở y tế triển khai tích cực và mang lại nhiều kết quả. Theo đó, các cơ sở y tế triển khai kế hoạch, cam kết thi đua thực hiện xây dựng môi trường không khói thuốc lá, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá bệnh viện. Tổ chức triển khai các quy định đến cán bộ, nhân viên, bệnh nhân trong bệnh viện; lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp của các khoa, phòng; vận động bệnh nhân và người nhà bỏ thói quen hút thuốc; làm thêm biển báo tuyên truyền, xây dựng nội quy cấm hút thuốc. Các đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên đăng ký thực hiện không hút thuốc lá. Có hình thức khen thưởng đối với các trường hợp thực hiện tốt, biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở bệnh viện còn đẩy mạnh phong trào xây dựng “Môi trường không khói thuốc” tại tất cả các khoa, phòng. Tổ chức tư vấn cai thuốc lá cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cộng đồng, kết hợp lồng ghép các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các hoạt động truyền thông, nâng cao sức khỏe cho mọi người…

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thị Hoàng Yến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi cho hay: “Bệnh viện thực hiện thường quy các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Do đặc thù của bệnh viện là nơi điều trị cho phụ nữ và trẻ em, trong đó, có phụ nữ mang thai nên tất cả cán bộ, nhân viên y tế đều tập trung xây dựng môi trường lành mạnh nhất trong công tác khám, điều trị bệnh; tất cả đều thực hiện tốt phòng, chống tác hại của thuốc lá. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế lại là tuyên truyền viên tích cực trong truyền thông, vận động người bệnh, thân nhân người bệnh, người thăm bệnh không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện; tư vấn cho các trường hợp có nhu cầu cai thuốc lá… Từ đó, mỗi người khi vào bệnh viện luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường bệnh viện không khói thuốc lá”.

Đồng thời, trong khuôn viên bệnh viện nhiều bảng cấm “không hút thuốc lá” và băng rôn “Bệnh viện không khói thuốc lá” được treo tại nhiều địa điểm tập trung đông người để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Qua đó, đã giúp bệnh nhân và thân nhân người bệnh nhận thức đầy đủ về các tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe con người, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Anh Sơn Diện, ngụ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) tâm tình: “Đưa bà xã đến Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi khám bệnh, ngồi chờ ở ngoài phòng khám cũng nhiều anh em nhưng từ sáng đến giờ không thấy ai hút thuốc cả, bởi vì phía sau lưng là bảng cấm hút thuốc; cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện cũng nhắc nhở đây là nơi có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em, nếu hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người nên ai cũng ý thức hết”.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số ít các trường hợp thân nhân bệnh nhân chăm sóc người nhà hoặc đến thăm người bệnh hút thuốc trong khuôn viên cơ sở y tế, cũng như tại phòng bệnh. Những trường hợp này đều được nhắc nhở kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa I Thạch Khuôn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Bệnh viện treo khẩu hiệu phòng, chống tác hại của thuốc lá nơi dễ nhìn thấy để thu hút mọi người. Bảo vệ bệnh viện thường xuyên kiểm tra, nếu bắt gặp trường hợp hút thuốc lá, đơn vị sẽ nhắc nhở, động viên không hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, cũng như góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh. Bệnh viện còn thành lập Đội phòng, chống tác hại của thuốc lá với 20 thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bệnh viện. Nhìn chung, hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện khá tốt”.

Theo lãnh đạo ngành Y tế tỉnh, thời gian qua, phong trào xây dựng “Bệnh viện không khói thuốc” tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thực hiện tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực. Đảm bảo một môi trường trong lành cho người bệnh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân nơi cơ sở y tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

KGT

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/suc-khoe-va-doi-song/de-co-so-y-te-thuc-su-la-moi-truong-trong-lanh-57271.html