De Bruyne và những ngôi sao xuất thân từ Genk, CLB nổi danh của Bỉ

Vẫn chưa nhiều NHM biết về Genk, một CLB có tiếng tại Bỉ và sản sinh ra khá nhiều ngôi sao nổi tiếng trời Âu.

Không những là một trong những CLB hàng đầu của Bỉ, Genk còn có lò đào tạo trẻ trứ danh tại đất nước này. Họ xây dựng lò đào tạo ngay bên cạnh sân vận động và đang chuẩn bị làm trường nội trú cho các học viên.

Để nói về chất lượng của lò đào tạo này, hãy nhìn qua danh sách những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Genk.

Kevin De Bruyne

Thời gian ở Genk: 1999 – 2012

CLB hiện tại: Manchester City

Kỷ lục chuyển nhượng: 55 triệu bảng (đến Man City)

Gia nhập Genk từ năm 8 tuổi, De Bruyne đã gắn bó với CLB trong phần lớn thời gian còn là cầu thủ trẻ. Anh cũng có 4 năm khoác áo đội một Genk trước khi chuyển đến Chelsea năm 2012. Anh tiếp tục lưu lạc đến Wolfsburg sau khi được cho mượn ở Werder Bremen.

Trước mùa giải 2015/16, De Bruyne được Man City vung tiền mang về và tiếp tục thi đấu ấn tượng. Trong năm 2015, anh được bình chọn là cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất tại Đức, đây là lí do chính khiến Man City bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ người Bỉ.

Yannick Carrasco

Thời gian ở Genk: 2005 – 2010

CLB hiện tại: Atletico Madrid

Kỷ lục chuyển nhượng: 12,9 triệu bảng (đến Atletico)

Trước khi có 5 năm gắn bó ở đội trẻ Genk, Carrasco đã trải qua 3 lò đào tạo khác. Anh trưởng thành ở Monaco và có mặt trong đội B chỉ trong 2 mùa giải. Carrasco gia nhập Atletico đầu mùa giải 2015/16. Anh vẫn đang là cầu thủ thi đấu nổi bật của Atletico, theo thống kê, Carrasco có số lần sút ngoài vòng cấm trong mùa này (29) nhiều thứ hai ở Atletico, chỉ sau Antoine Griezmann (33).

Christian Benteke

Thời gian ở Genk: 2006 – 2009, 2011-2012

CLB hiện tại: Crystal Palace

Kỷ lục chuyển nhượng: 34,8 triệu bảng (đến Liverpool)

Thi đấu rất hay trong màu áo Aston Villa rồi tìm mọi cách để đến Liverpool với bản hợp đồng đắt giá, Benteke không thể hiện được nhiều trong màu áo The Kop. Tại Genk, anh thi đấu tổng cộng 4 mùa, trong đó có lần trở lại Standard Liege theo dạng cho mượn. Cho đến thời điểm này, Benteke thi đấu thành công nhất là khi ở Aston Villa, anh có 49 bàn trong 100 trận trên mọi đấu trường.

Divock Origi

Thời gian ở Genk: 2001 – 2010

CLB hiện tại: Liverpool

Kỷ lục chuyển nhượng: 9,5 triệu bảng (đến Liverpool)

Gia nhập Genk khi chỉ mới 6 tuổi, Origi chuyển đến Lille năm 2010 và ghi bàn trong trận ra mắt CLB. Mãi cho đến năm 2014, Origi mới ký hợp đồng với Liverpool và lại quay về Lille theo dạng cho mượn. Sau đó, anh lại tỏa sáng sau khi hết hợp đồng cho mượn và trở thành một trong những cầu thủ trẻ ưng ý nhất của Jurgen Klopp. Sau 16 trận đầu tiên, Origi đã có 5 bàn thắng. Ở World Cup 2014, Origi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐTQG, khi đó anh mới 19 tuổi lẻ 2 tháng 4 ngày.

Kalidou Koulibaly

Thời gian ở Genk: 2012 – 2014

CLB hiện tại: Napoli

Kỷ lục chuyển nhượng: 5,2 triệu bảng (đến Napoli)

Bắt đầu sự nghiệp ở Pháp với những CLB như Saint-Die và Metz, Koulibaly có lần đầu tiên bước ra khỏi nước Pháp bằng việc gia nhập Genk năm 2012 và trải qua 2 mùa giải. Trung vệ này cũng giúp Metz giành ngôi vô địch Coupe Gambardella mùa giải 2009/10 sau khi đánh bại Sochaux trong trận chung kết. Cho đến nay, Genk chính là nơi Koulibaly chơi hay nhất với 64 lần ra sân trong 2 mùa.

Thibaut Courtois

Thời gian ở Genk: 1999 – 2011

CLB hiện tại: Chelsea

Kỷ lục chuyển nhượng: 26,25 triệu bảng (đến Chelsea)

Trong danh sách này, Courtois chỉ kém De Bruyne về số năm ở Genk. Anh hiện đang là thủ thành số một của Chelsea sau khi được cho mượn rất thành công ở Atletico. Cho đến nay, Courtois cũng chỉ khoác áo 3 CLB. Chỉ mới 24 tuổi nhưng Courtois đã có thành công công nhất định với hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Anh là người bắt chính xuyên suốt cho tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2014 và giữ sạch lưới trong 10 trận đấu.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 11:40 05/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/de-bruyne-va-nhung-ngoi-sao-xuat-than-tu-genk-clb-noi-danh-cua-bi-d366480.html