Đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBP - Nguồn vốn đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng lớn trong kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG). Do đó tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đóng vai trò quan trọng, quyết định đến tỷ lệ giải ngân vốn của cả chương trình. Năm 2022, Trung ương phân bổ kế hoạch vốn các chương trình MTQG chậm, ảnh hưởng đến việc giao vốn và tiến độ thực hiện các chương trình của tỉnh. Chính vì vậy, những tháng cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đạt kế hoạch đề ra.

Công nhân Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Trung và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc thi công công trình Bổ sung, nâng cấp trường Tiểu học và THCS Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa). Ảnh: Nhật Phương

Năm 2022, Trung ương phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc các chương trình MTQG cho tỉnh gần 1.122 tỷ đồng, trong đó: Chương trình Giảm nghèo bền vững là 486,705 tỷ đồng; Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi là 477,821 tỷ đồng và Chương trình Nông thôn mới là 187,47 tỷ đồng. Đến ngày 24/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển các chương trình MTQG là 122,95 tỷ đồng, đạt 10,95% kế hoạch vốn giao.

Ông Nguyễn Phi Sông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Nguyên nhân chính khiến các dự án đầu tư các chương trình MTQG có tỷ lệ giải ngân thấp là do Kế hoạch vốn trung hạn và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 3 chương trình MTQG giao muộn (cuối tháng 5/2022). Mặc dù UBND tỉnh đã khẩn trương triển khai các bước phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tuy nhiên thủ tục đầu tư phải thực hiện qua nhiều bước. Đồng thời, nhiều văn bản của các bộ, cơ quan chủ quản hướng dẫn quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 chưa được ban hành đầy đủ. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện các dự án gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, tác động của dịch bệnh, giá cả nguyên vật liệu tăng, khan hiếm xăng dầu... đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, tài chính khẩn trương thi công các công trình, dự án. Các chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với những công trình đạt khối lượng thi công. Đến nay, đối với chương trình giảm nghèo bền vững có 99 dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển; trong đó 49 dự án cấp tỉnh (đã giao chi tiết vốn cho 35 dự án), 50 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 24 dự án). Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 513 dự án, trong đó 65 dự án cấp tỉnh (đã giao chi tiết vốn cho 45 dự án); 448 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 16 dự án). Chương trình NTM có 167 dự án, trong đó 9 dự án cấp tỉnh; 158 dự án cấp huyện (đã giao chi tiết cho 98 dự án).

Năm 2022, huyện Tủa Chùa được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển các Chương trình MTQG là 106,760 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ giải ngân vốn là 20,984 tỷ đồng, đạt 19,65% kế hoạch vốn giao. Trong tổng số 14 dự án (Chương trình NTM 6 dự án; Chương trình giảm nghèo bền vững 4 dự án và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 4 dự án) được ghi vốn triển khai thực hiện năm 2022, hiện nay đã có 10 dự án đang triển khai thi công; 3 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và 1 dự án đã phê duyệt đầu tư.

Ông Lê Văn Kiên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa cho biết: Hiện nay, chủ đầu tư đã và đang tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo kế hoạch theo hợp đồng đã ký kết. Song song với việc đảm bảo tiến độ, Ban cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để các công trình đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật. Với tiến độ hiện tại, huyện Tủa Chùa phấn đấu đến ngày 31/12, 10/10 dự án đầu tư thuộc 2 chương trình: Xây dựng nông thôn mới và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch vốn giao, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 100%. Đối với các dự án thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn cao nhất.

Dự án Bổ sung, nâng cấp các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa) có tổng mức đầu tư 12,853 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ học tập và làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tủa Thàng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường. Năm 2022, kế hoạch vốn dự án được giao là 7 tỷ đồng. Đến nay dự án đang trong quá trình thi công xây dựng; tỷ lệ giải ngân vốn đạt 57% kế hoạch vốn giao - là một trong những công trình đạt tiến độ nhanh nhất của huyện Tủa Chùa.

Ông Mai Quý Tính, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Trung và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vĩnh Phúc, Chỉ huy công trình cho biết: Hiện nay, Công ty đang huy động tối đa máy móc, phương tiện, tập kết vật liệu và bố trí công nhân thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến đến 31/12, công trình sẽ hoàn thành 100% khối lượng theo kế hoạch năm đã ký kết với đơn vị chủ đầu tư. Qua đó hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao của năm 2022.

Phạm Trung

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/kinh-te/201554/day-nhanh-tien-do-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia