Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh và định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đổi mới và hiệu quả

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út, công tác XTĐT của tỉnh được đánh giá ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn theo hình thức tăng cường kết nối, đẩy mạnh hoạt động XTĐT trong và ngoài nước. Theo đó, tỉnh tổ chức, tham dự các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, kết nối giao thương; tiếp và làm việc với các cơ quan ngoại giao, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp (DN).

Từ các cuộc XTĐT trong và ngoài nước, tỉnh tiếp đón hàng chục đoàn đến thăm, làm việc, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa. Đây là tín hiệu đáng phấn khởi.

Đoàn công tác của tỉnh thăm và làm việc với các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, tỉnh tổ chức nhiều đoàn công tác đi đến các quốc gia đối tác chiến lược do Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, gồm: Hội nghị XTĐT tỉnh Long An tại Nhật Bản, Hội thảo Giới thiệu nguồn nhân lực của tỉnh Long An tại Nhật Bản, Diễn đàn đầu tư tỉnh Long An tại Úc,...

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh còn tổ chức đoàn công tác gặp gỡ, XTĐT trực tiếp với các tập đoàn, nhà đầu tư lớn; tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp giữa các lãnh đạo (lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tập đoàn). Qua đó, thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh như Tập đoàn Coca-Cola (Mỹ), Tập đoàn Lotte, STS (Hàn Quốc),...

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước đến Hàn Quốc, Long An vinh dự là một trong số ít các địa phương được tháp tùng Đoàn công tác. Tại Diễn đàn DN Việt - Hàn tổ chức tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao 2 nước, có 15 thỏa thuận hợp tác được các bên chính thức ký kết.

Trong số các thỏa thuận hợp tác, Long An là địa phương thu hút được nhiều dự án (DA) đầu tư quy mô lớn tại sự kiện này với 5 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, công nghệ, văn hóa và thương mại - dịch vụ.

Năm 2023, tỉnh xây dựng chương trình XTĐT có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới; tiếp tục duy trì thị trường và đối tác truyền thống; đồng thời, mở rộng thị trường, đối tác mới.

Tỉnh tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, các DA bảo đảm môi trường đầu tư có sức lan tỏa, hiệu quả trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được tích hợp các định hướng phát triển ngành, lĩnh vực. Trong đó, có định hướng các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư.

Theo kế hoạch XTĐT năm 2023, Long An sẽ triển khai các hoạt động XTĐT theo định hướng của Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Trong đó, tỉnh tập trung thu hút đầu tư theo ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên và thu hút theo đối tác đầu tư để đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Úc,...

Đồng thời, tỉnh tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, đứng đầu các chuỗi cung ứng và là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam (CPTPP, RCEP, EVFTA,...), liên kết với các tập đoàn đa quốc gia liên kết với DN trong nước hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị.

Xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn

Nhờ các hoạt động XTĐT, hợp tác quốc tế, 6 tháng đầu năm 2023, số DN thành lập mới, số vốn đăng ký của DA đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh tăng cao. Đến nay, tỉnh có 2.173 DA đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 253.656 tỉ đồng. Đối với DA đầu tư nước ngoài (FDI), trên địa bàn tỉnh có 1.191 DA với số vốn đăng ký trên 10 tỉ USD, trong đó, có 588 DA đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 3,6 tỉ USD.

Tỉnh phối hợp một số đơn vị tổ chức Hội thảo Xúc tiến đầu tư Việt Nam năm 2023 tại Đài Loan (Trung Quốc)

Hiện nay, tỉnh quy hoạch 37 khu công nghiệp (KCN) và 62 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích lên đến 15.000ha, có 24 KCN và 23 CCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư. Long An đang đứng thứ 3 cả nước về quy mô các KCN. Các KCN của tỉnh thu hút 878 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn 6,1 tỉ USD và 930 DA đầu tư trong nước với tổng vốn 133.414 tỉ đồng, đứng thứ 3 cả nước. Về thu hút vốn FDI, Long An đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước. Sau khi UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc),... nhằm quảng bá, mời gọi đầu tư, vị thế của tỉnh được nâng tầm.

Những tháng đầu năm 2023, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư hàng loạt DA có vốn triệu USD của các nhà đầu tư lớn như Misubishi, Yokorei, Suntory Pepsico Việt Nam, Billion Ascent, Jungwon Vina, VNB Factory, King Mingo,... Đó là những tín hiệu đáng mừng trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số thấp điểm; xây dựng các giải pháp đơn giản hóa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư cũng như các giải pháp hỗ trợ DN khi tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt, tỉnh còn tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu, tạo niềm tin của nhà đầu tư vào chính sách đầu tư của tỉnh, qua đó, mời gọi các nhà đầu tư mới, các nhà đầu tư chiến lược.

Ông Nguyễn Văn Út khẳng định, nhiều nhà đầu tư có DA với số vốn lớn đến từ nhiều quốc gia đã hài lòng khi chính quyền tỉnh cấp giấy chứng nhận trong vòng 1 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Điều này cho thấy, giữa các cơ quan chức năng và nhà đầu tư có sự phối hợp chặt chẽ.

Với sự quan tâm cải thiện và nâng chất về mọi mặt trong thu hút đầu tư, Long An kỳ vọng nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục tin tưởng, lựa chọn tỉnh làm điểm đến đầu tư./.

Gia Hân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/day-manh-xuc-tien-dau-tu-hop-tac-quoc-te-a159958.html