Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh

Hiện nay, tệ nạn ma túy diễn ra phức tạp, tinh vi, hình thức xâm nhập vào các trường học ngày càng đa dạng, khó lường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT) trong các nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Tứ đại mỹ nhân” với nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy do học sinh Trường THPT Cẩm Khê thể hiện.

Mỗi năm toàn tỉnh có hàng trăm nghìn học sinh theo học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông, trong đó lứa tuổi học sinh THCS, THPT thường tò mò và dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện khác. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, thời gian qua các các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đồng chí Vũ Thương Huyền - Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hôi (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: “Công tác tuyên truyền pháp luật phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH), PCMT đã và đang được Chi cục triển khai thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú và phù hợp từng đối tượng. Tại các buổi ngoại khóa, hội nghị tuyên truyền về phòng chống TNXH, PCMT trong trường học, những nội dung tuyên truyền đều được xây dựng phù hợp với nhận thức và tiếp cận của học sinh, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nhiều trường xây dựng, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm với những thông điệp “Nói không với ma túy”, “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - hãy tránh xa ma túy”… đã tạo hiệu ứng tuyên truyền tốt, hấp dẫn, cuốn hút người xem”.

Trong năm 2022, Chi cục Phòng chống TNXH đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống TNXH, PCMT cho 3.500 cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên và học sinh Trường THPT của huyện Tân Sơn, Yên Lập, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh, Trường THPT Hermann Gmeiner Việt Trì. Nội dung tuyên truyền gồm: Thông tin về các loại ma túy, chất gây nghiện mới núp bóng dưới các dạng thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ…dễ xâm nhập vào học đường hiện nay; tác hại, nguyên nhân dẫn đến sử dụng ma túy và cách phòng tránh; dấu hiệu nhận biết người sử dụng ma túy; các quy định của pháp luật về xử phạt các đối tượng sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển về ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, trường học, xã hội trong phòng, chống ma túy.

Học sinh Trường THCS Dữu Lâu dự ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy.

Có dịp dự các buổi ngoại khóa, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy do Trường THCS Dữu Lâu (TP Việt Trì), Trường THPT Cẩm Khê, (huyện Cẩm Khê) phối hợp với Chi cục Phòng chống TNXH tổ chức mới đây, chúng tôi đã ghi nhận những trao đổi, chia sẻ của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Theo thầy giáo Hoàng Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Dữu Lâu và cô giáo Phạm Thị Cẩm Anh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Khê: Thời gian qua, cùng với quan tâm giáo dục kiến thức, các trường đã chú trọng tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng; trang bị kiến thức pháp luật về ATGT, phòng chống TNXH, PCMT cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đánh giá hàng năm, tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt của Trường THCS Dữu Lâu và Trường THPT Cẩm Khê đều đạt trên 96%. Các trường mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Chi cục Phòng chống TNXH và các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh, góp phần ngăn ngừa TNXH, tệ nạn ma túy xâm nhập vào học đường.

Hào hứng tham gia trả lời câu hỏi tình huống về công tác PCMT, em Trần Tuyết Nhung - học sinh lớp 10A1, Trường THPT Cẩm Khê cho biết: “Để trang bị và nâng cao kiến kiến thức pháp luật nói chung và pháp luật về PCMT nói riêng, em rất chú tâm học tập môn Giáo dục công dân, thường xuyên đọc sách báo, xem các chương trình thời sự và tích cực tham gia các buổi ngoại khóa tuyên truyền phổ biến pháp luật do nhà trường tổ chức. Từ đó, em không chỉ có kiến thức, kỹ năng ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, không để kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng vào TNXH, tệ nạn ma túy mà còn tuyên truyền để người thân, bạn bè biết về hiểm họa khôn lường của ma túy, tích cực tham gia đấu tranh với các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trường học”.

Những chia sẻ và hoạt động cụ thể trên đã cho thấy sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà trường đối với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng chống TNXH, PCMT cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Đây cũng là giải pháp quan trọng để tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCMT, góp phần xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thùy Dương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/day-manh-tuyen-truyen-ve-phong-chong-ma-tuy-cho-hoc-sinh/191494.htm