Đẩy mạnh tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng

Lực lượng kiểm lâm Phú Yên tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho người dân các huyện miền núi. Ảnh: NHẬT HUY

Công tác quản lý, bảo vệ rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Lực lượng kiểm lâm được xem là nòng cốt tham mưu triển khai công tác này. Để nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh xác định việc tuyên truyền đóng vai trò quan trọng.

Tích cực tuyên truyền

Chúng tôi vừa theo đoàn công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh có mặt tại buôn Đức Mùi (xã Ea Trol) để cùng với lực lượng bảo vệ rừng tuyên truyền các nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng. Nhân lực và thiết bị để triển khai buổi tuyên truyền trực tiếp không quá phức tạp. Chỉ với một chiếc loa, một bộ đèn chiếu và 4 nhân viên kiểm lâm là đã có thể thực hiện được nhiều nội dung cho một lần tuyên truyền. Lần lượt các thông tin liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng được cán bộ kiểm lâm phổ biến đến bà con. Tác hại của việc mất rừng sẽ như thế nào, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng như: phá rừng, săn bắt động vật hoang dã, gây cháy rừng hay lấn chiếm đất rừng sẽ bị xử lý ra sao…, những nội dung này bà con phần nào hiểu rõ khi tham dự buổi tuyên truyền.

Ông Ksor Y Ron ở buôn Đức Mùi, cho biết: “Nghe lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, bà con dân tộc Ê Đê nhận thức được tác hại của việc mất rừng. Nhờ những lần tuyên truyền như vậy, chúng tôi từng bước nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng”.

Tại nhà văn hóa buôn Đức Mùi hôm ấy, theo ghi nhận của chúng tôi có khoảng 70 người đại diện cho các hộ dân trong buôn tham gia buổi tuyên truyền do Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh tổ chức. Việc có được số lượng người tham gia đông như vậy là thành công với những người tổ chức và lực lượng vận động tại địa phương.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh, đây là đợt đầu tiên trong năm 2023, đơn vị này tuyên truyền trực tiếp về bảo vệ rừng cho người dân ở miền núi của địa phương và xem đây là một trong những phương án hiệu quả để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

Nâng cao nhận thức của người dân

Hàng năm, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được UBND tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai. Tuy nhiên, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra tình trạng cháy rừng. Theo ngành Kiểm lâm Phú Yên, nguyên nhân chủ yếu là do người dân chủ quan, thiếu ý thức khi sử dụng lửa trong rừng, đốt dọn thực bì sau khai thác rừng trồng, thu hoạch nông sản không đúng quy trình, quy định, nhất là trong thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài. Để khắc phục tình trạng này, ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng, làm thế nào để nâng cao nhận thức của người dân là bài toán cần phải giải.

Ông Nguyễn Đức Thơ, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh cho biết: “Diễn biến thời tiết năm 2023 được dự báo là rất phức tạp. Lực lượng bảo vệ rừng chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không chủ quan. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả hay không là nhờ sự phối hợp tích cực của các lực lượng chức năng tại địa phương, đặc biệt là sự phối hợp của người dân. Khi chúng tôi tăng cường tuyên truyền, nhận thức của người dân được nâng lên, hiệu quả công tác phối hợp sẽ được nâng cao”.

Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, trong năm 2022, ngành đã tuyên truyền trực tiếp 243 đợt với 7.414 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ rừng còn phối hợp với đài truyền thanh cấp xã, huyện phát nội dung về Luật Lâm nghiệp trên loa phát thanh 320 lượt; tuyên truyền lưu động 78 lượt; ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đến 11.577 hộ gia đình sống gần rừng; phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền; đóng 978 biển cấm lửa và tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Cơ quan chức năng cũng phối hợp với các cơ quan báo chí tại địa phương và thường trú tại Phú Yên xây dựng các phóng sự, tin bài về quản lý bảo vệ rừng tích cực.

“Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp sẽ từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng cháy rừng; đồng thời làm giảm số vụ khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trong những năm gần đây…”, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên nói.

Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp sẽ từng bước nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần hạn chế tình trạng cháy rừng; đồng thời làm giảm số vụ khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trong những năm gần đây…

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/298414/day-manh-tuyen-truyen-quan-ly-bao-ve-rung.html