Đẩy mạnh triển khai các giải pháp phục vụ công tác chuyển đổi số tại Bộ Ngoại giao

Chiều 7/12, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dự và phát biểu khai mạc Hội thảo 'Đẩy mạnh triển khai các giải pháp bảo mật thông tin, giám sát an toàn thông tin mạng và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ công tác chuyển đổi số tại Bộ Ngoại giao'.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, các Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Nguyễn Đăng Lực và Nguyễn Hữu Hùng, Cục trưởng Cục Cơ yếu- CNTT, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Tùng.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, Hội thảo là cơ hội để các đơn vị chuyên môn của Ban Cơ yếu Chính phủ giúp đánh giá thực tế công tác bảo mật, giám sát và ứng dụng chữ ký số tại Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng cho biết, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, xung đột vũ trang leo thang ở nhiều nơi trên thế giới.... Vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của ngành Ngoại giao ngày càng lớn và hết sức nặng nề, các hoạt động đối ngoại đa phương, song phương tiếp tục triển khai sâu rộng.

Mặt khác, khoa học công nghệ cao ngày nay phát triển rất mạnh mẽ, bên cạnh các lợi ích thì cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho công tác bảo mật, an toàn thông tin.

Trong bối cảnh đó, công tác bảo đảm an toàn thông tin mật, các dữ liệu mật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Bộ Ngoại giao là rất quan trọng và phải được thường xuyên tăng cường.

“Chính phủ đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong đó có Bộ Ngoại giao phải tích cực tham gia công cuộc chuyển đổi số và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ vào công tác chỉ đạo điều hành tác nghiệp tại Bộ Ngoại giao, kết nối với trục liên thông Chính phủ, với Đề án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4... tốn rất nhiều nguồn lực của Bộ", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nói.

Để làm được những nhiệm vụ quan trọng ấy, Thứ trưởng mong muốn, các bộ, ngành, đặc biệt là vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giúp cho Bộ Ngoại giao xác định hướng đi, cách làm hiệu quả, tầm nhìn khi bắt tay xây dựng Đề án Chính phủ điện tử tại Bộ Ngoại giao.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Cục Cơ yếu-CNTT, Bộ Ngoại giao trong công tác chuyển đổi số tại Bộ Ngoại giao.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm khẳng định, Cục Cơ yếu – CNTT, Bộ Ngoại giao đang làm tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo truyền đạt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của Bộ Ngoại giao trên mặt trận đối ngoại được an toàn, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, xứng đáng với truyền thống của ngành cơ yếu.

Thiếu tướng cho biết, trên cơ sở những nội dung được ký kết trong Thỏa thuận giai đoạn 2023-2025, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giao cho các đơn vị liên quan đề xuất kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực tế, tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để giúp Cục Cơ yếu – CNTT, Bộ Ngoại giao đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn, các bộ, ngành, đặc biệt là vai trò của Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giúp cho Bộ Ngoại giao xác định hướng đi, cách làm hiệu quả, tầm nhìn khi bắt tay xây dựng Đề án Chính phủ điện tử tại Bộ Ngoại giao.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, ghi nhận và chúc mừng những nỗ lực và thành tích của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Cục Cơ yếu - CNTT đã đạt được trong thời gian vừa qua như; duy trì hoạt động hệ thống bảo mật mạng nội bộ của Bộ Ngoại giao, triển khai mở rộng và vận hành hiệu quả hệ thống hội thảo truyền hình có bảo mật phục vụ giao ban Bộ Ngoại giao đáp ứng hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số; ký kết thành công "Kế hoạch Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai công tác bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao giai đoạn 2023-2025".

Thứ trưởng đề nghị, Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ trong năm 2025.

Thứ trưởng mong muốn, Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, các đơn vị trực thuộc Ban tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao thực hiện các nội dung trong “Kế hoạch Hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai công tác bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin của BNG giai đoạn 2023-2025” trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, cũng như nghiên cứu các phương án mở rộng giám sát an ninh mạng toàn bộ hệ thống mạng của Bộ Ngoại giao hướng tới cả các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quang Hòa

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-phuc-vu-cong-tac-chuyen-doi-so-tai-bo-ngoai-giao-253021.html