Đẩy mạnh tiến độ bồi thường tại dự án đường Vành đai 3 - TP HCM

Chiều 9-11, UBND TP HCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, ông Võ Trí Dũng, Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, thông tin tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 3 trên địa bàn. Theo đó, có 587 trường hợp ở Thủ Đức ảnh hưởng bởi dự án này. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức đã tổ chức chi trả tiền cho 412/587 trường hợp (205 trường hợp đất nông nghiệp và 207 trường hợp đất ở) với hơn 3.000 tỉ đồng. Đến nay, 286/412 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích hơn 89 ha, chiếm hơn 89%.

Theo ông Dũng, nguyên nhân tiến độ bồi thường ở TP Thủ Đức thấp so với các địa phương khác là do số lượng hồ sơ lớn - gần 600, với diện tích thu hồi gần 100 ha (chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp có nhà, ít trường hợp đất nông nghiệp thuần). Bên cạnh đó, dự án đường Vành đai 3 đi qua các tuyến đường lớn của TP Thủ Đức nên việc vận động chấp hành giao mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác, với tuyến đường Vành đai 3 đi qua địa bàn TP Thủ Đức, 2/3 số lượng hồ sơ là nhà ở, đất ở. Vì vậy, việc thu thập yếu tố pháp lý, xác minh, xác nhận nguồn gốc mất nhiều thời gian hơn. Một số trường hợp đất nông nghiệp mặt tiền đường lớn (có tên trong bảng giá đất) và đất nông nghiệp trong khuôn viên đất ở chưa đồng thuận về đơn giá đất nông nghiệp, dẫn đến chậm thu hồi mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, TP Thủ Đức đã thành lập 6 tổ công tác ở 4 phường (mỗi phường một tổ, riêng phường Long Bình có số hồ sơ nhiều nên có 3 tổ) do các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức làm tổ trưởng để nắm tình hình, vận động, giải thích, nắm bắt từng trường hợp, từng hồ sơ cụ thể nhằm giải quyết hoặc đề xuất cơ quan chức năng xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Song song đó, TP Thủ Đức sẽ phân loại hồ sơ. Các hồ sơ đã đồng thuận sẽ chuyển về UBND các phường để tiến hành làm thủ tục chi trả ngay cho người dân.

P.Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/day-manh-tien-do-boi-thuong-tai-du-an-duong-vanh-dai-3-tp-hcm-20231109215153104.htm